Đoàn đã ân cần thăm hỏisức khoẻ các thương bệnh binh đang điều dưỡng và chữa trị tại Trung tâmđồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc củacác thế hệ cán bộ, nhân viên TĐ Dầu khí về sự hy sinh, đóng góp to lớn của các thương binh và người có công cho độc lập, tự do của dân tộc. Đại diện cho Tập đoàn, đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Ban Tổ chức Nhân sự Tập đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội CCB Tập đoàn đã trao tặng 30 triệu đồng cho trung tâm nhằm hỗ trợ cải thiện đời sống cho các thương bệnh binh đang điều trị tại đây.    ![](/Pictures/2013/thang 7/15-30/Khác/29713-phutho.JPG)   Tại cuộc gặp mặt đồng chí Trần Việt Dũng đã ôn lại truyền thống xây dựng và trưởng thành ngành Dầu khí gắn liền với Quân đội nhân dân Việt Nam, phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, ngay từ những ngày đầu thành lập. Đồng chí cũng khẳng định những người CCB Dầu khí luôn ghi nhớ, tôn vinh công ơn các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.     ![](/Pictures/2013/thang 7/15-30/Khác/29713-phutho2.JPG)    ![](/Pictures/2013/thang 7/15-30/Khác/29713-phutho3.JPG)    ![](/Pictures/2013/thang 7/15-30/Khác/29713-phutho4.JPG) Tiếp đó, đoàn cũng đã đến từng phòng thăm hỏi các thương, bệnh binh nặng phải điều trị đặc biệt, trong đó có những người đã từ nhiều năm nay không thể rời khỏi chiếc giường của mình.

Cùng ngày, đoàn đã tới thăm và trao tặng quà, trị giá 30 triệu đồng cho Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ. Đây là nơi tập hợp những cựu chiến binh đã chiến đấu, phục vụ chiến đấu, công tác trên tuyến đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh nhằm giữ gìn, phát huy truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh. Các thành viên trong hội có trách nhiệm chia sẻ, động viên, giúp đỡ lẫn nhau, tổ chức các hoạt động giữ gìn và phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn, góp phần nâng cao truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, xây dựng và bảo vệ đất nước. ![](/Pictures/2013/thang 7/15-30/Khác/29713-phutho5.JPG) ![](/Pictures/2013/thang 7/15-30/Khác/29713-phutho6.JPG) Hoàng Linh