Trong ngày làm việc đầu tiên, Đoàn đại biểu Báo Hiệp hội CCB quốc gia Lào đã đến chào lãnh đạo T.Ư Hội CCB Việt Nam (ảnh). Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Nguyễn Văn Được đón tiếp chân tình và thân mật nói chuyện với đoàn về truyền thống hợp tác, giúp đỡ “chia ngọt sẻ bùi” giữa nhân dân và quân đội hai nước trong các cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước hiện nay… Các đồng chí trong đoàn rất xúc động khi được biết, trong số hàng vạn bộ đội tình nguyện Việt Nam khác đã từng sống, chiến đấu trên đất bạn Lào, Chủ tịch Nguyễn Văn Được trong đời quân ngũ đã 5 lần đi công tác, chiến đấu ở các chiến trường trên nước bạn Lào và bị thương trong chuyến công tác lần thứ tư. Chuyện chiến đấu, chuyện giúp nhau xây dựng và bảo vệ đất nước, kinh nghiệm tổ chức, xây dựng Hội CCB… cuối cùng, ai cũng thấm thía lời dặn của Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Nguyễn Văn Được: “Hai dân tộc Việt-Lào đã đổ bao mồ hôi, xương máu giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước, hai tờ Báo CCB Việt Nam và Hiệp hội CCB quốc gia Lào cần làm hết sức để vun đắp tình hữu nghị đặc biệt ấy, góp phần xây dựng Hội CCB mỗi nước ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa của mỗi Đảng và của nhân dân”.

Sau khi đi thăm thực tế cơ quan, làm việc với Ban biên tập và toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên của báo, đoàn đã được đồng chí Nguyễn Chi Phan, Phó tổng biên tập, thay mặt Ban biên tập Báo CCB Việt Nam giới thiệu tổng quan về các mặt hoạt động cũng như quá trình trưởng thành của Báo CCB Việt Nam trong hơn 20 năm qua, đặc biệt là kinh nghiệm xây dựng và đào tạo đội ngũ phóng viên, cộng tác viên; công tác biên tập, trình bày, in ấn phát hành, những điều làm được và cả những việc còn đang tìm cách vượt qua- những kinh nghiệm, công việc mà Báo Hiệp hội CCB quốc gia Lào cũng đang cần giải quyết. Hai bên đã sơ kết những công việc thực hiện được từ chương trình hợp tác đã được ký kết từ tháng 10-2012, bàn thảo những kế hoạch chi tiết và kế hoạch bổ sung chương trình hợp tác để trong thời gian tới việc thực hiện hợp tác giữa hai bên đi vào thực chất và hiệu quả, giúp cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao và xây dựng hai tờ báo CCB Việt Nam-Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, đáp ứng lòng tin tưởng và yêu mến của nhân dân và CCB hai nước Việt Nam-Lào.

Cũng trong chuyến thăm, làm việc, các đại biểu Báo Hiệp hội CCB quốc gia Lào đã đi thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội); thăm, làm việc với Hội CCB tỉnh Quảng Ninh… Ở đâu, đoàn cũng được đón tiếp trọng thị, chân tình; các buổi làm việc thực chất và hiệu quả cao, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân và CCB hai nước Việt Nam-Lào ngày càng phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Lê Doãn Chiêu