Ngày 30-6-2011, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, UVTƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc với Báo CCB Việt Nam. Cán bộ, phóng viên, công nhân viên Báo CCB Việt Nam đón tiếp Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh trong không khí đồng chí, đồng đội thân thiết. ***Cán bộ, phóng viên, công nhân viên Báo CCB Việt Nam *** ***đón tiếp Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh *** Trụ sở Báo CCB Việt Nam nằm trong khuôn viên ngôi nhà số 34 Lý Nam Đế, Hà Nội – nơi gia đình Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, một nhà quân sự, chính trị tài năng xuất sắc của Đảng và Nhà nước ta đã ở hơn mười năm (từ 1957-1967), cho nên cuộc đến thăm của Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh hòa quyện những kỷ niệm xa xưa và những hình ảnh sinh động hôm nay.

Vào thăm các phòng làm việc của Báo CCB Việt Nam, phòng Tổng Biên tập, phòng Thư ký tòa soạn, phòng Báo CCB Việt Nam điện tử, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh chăm chú xem xét và thân mật hỏi cán bộ, nhân viên của Báo về điều kiện làm việc, cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày. Trung tướng vui mừng nhận thấy, mặc dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng cán bộ, phóng viên Báo CCB Việt Nam đã nêu cao bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đã có nhiều thành tích trong xây dựng và phát triển tờ báo là cơ quan ngôn luận của Hội CCB Việt Nam, một đoàn thể chính trị xã hội được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin cậy, yêu mến. ***Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh (thứ hai trái sang) và Phó Chủ tịch Hội *** CCB Việt Nam Phùng Khắc Đăng thân mật trò chuyện cùng cán bộ báo CCB VN Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh thăm phòng làm việc của Báo Điện tử CCBVN Đông đủ cán bộ, phóng viên, công nhân viên của Báo đã có mặt tại Hội trường để nghe Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh nói chuyện thân mật. Cùng tham dự có Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, một số cán bộ, phóng viên Ban Tuyên giáo TƯ Hội, Báo Quân đội nhân dân, Trung tâm phát thanh truyền hình quân đội.

Đại tá Trần Nhung, Tổng Biên tập Báo CCB Việt Nam phát biểu bày tỏ niềm vui được đón tiếp Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh: Mặc dù bận nhiều công việc, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh vẫn dành thời gian đến thăm và làm việc với Báo, thể hiện sự quan tâm và yêu mến tờ báo của Hội CCB Việt Nam, qua đó nói lên sự kính trọng và tình cảm tốt đẹp của đồng chí với các thế hệ CCB Việt Nam. Tiếp đó đồng chí báo cáo vắn tắt về chặng đường 20 năm trưởng thành, phát triển của Báo CCB Việt Nam, tờ báo luôn giữ đúng tôn chỉ mục đích, có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, đi đầu trên mặt trận chính trị tư tưởng, biểu dương các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ, đấu tranh bảo vệ quan điểm đường lối của Đảng, chống các luận điệu thù địch, sai trái, chống tham nhũng tiêu cực, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh đã dành hơn một giờ nói chuyện về nhiều vấn đề lớn, trọng tâm của quân đội và đất nước. Đề cập đến bối cảnh quốc tế và tình hình khu vực hiện nay, đặc biệt là vấn đề Biển Đông, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh nêu rõ: Sau sự kiện Liên xô tan rã, các nước XHCN Đông Âu sụp đổ đã hình thành trật tự thế giới đa cực, các nước lớn vừa đấu tranh, vừa hợp tác với nhau tạo ra những nguy cơ thách thức mới cho các nước nhỏ và vừa. Đảng ta với đường lối đúng đắn sáng tạo đã lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, ổn định chính trị xã hội, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, nâng cao, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao địa vị và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế.

Đề cập đến yêu cầu nhiệm vụ hiện nay của quân đội, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định: Trải qua các cuộc chiến tranh ác liệt để giải phóng dân tộc, dành lại độc lập tự do, non sông thu về một mối, cả nước đi lên CNXH, ngày nay nhân dân ta đang nỗ lực vượt bậc thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thực hiện nghị quyết Đại hội XI của Đảng, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành một nước công nghiệp hiện đại. Nhân dân ta rất thiết tha với hòa bình, mong muốn sống hòa hiếu, hợp tác với tất cả các nước xa gần. Kiên định đường lối độc lập tự chủ, thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa và đa phương hóa, Việt Nam sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước vì hoà bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác. Đảng và Nhà nước ta quyết tâm xây dựng quân đội chính quy hiện đại để bảo vệ vững chắc Tổ quốc và chủ quyền lãnh thổ. Trong xây dựng quân đội có nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng. Lần đầu tiên nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng được đưa vào Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Chính sách đối ngoại quốc phòng nằm trong đường lối và chính sách đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước. Đồng thời chính sách đối ngoại quốc phòng cũng thể hiện tính chất quan trọng nhất của chính sách quốc phòng Việt Nam là hòa bình và tự vệ. Chúng ta chủ trương không sử dụng, không đe dọa sử dụng sức mạnh bạo lực trong quan hệ quốc tế, kiên trì giải quyết mọi tranh chấp và bất đồng bằng biện pháp hòa bình. Nhưng chúng ta sẵn sàng và có khả năng giáng trả và đánh thắng tất cả các cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa, những hành động xâm phạm độc lập chủ quyền của đất nước. Đối ngoại quốc phòng là một bộ phận của nền quốc phòng toàn dân, tham gia xây dựng tiềm lực quốc phòng của cả nước. Những năm gần đây, chúng ta đã tham gia vào các diễn đàn quốc phòng đa phương rất có trách nhiệm, nhất là lần đầu tiên tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) gồm 18 nước và với quan điểm hòa bình, hữu nghị, phát triển ta đã đưa vấn đề Biển Đông ra bàn thảo và được hội nghị đồng tình. Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh kết luận: Chúng ta cần tích cực chủ động hội nhập quốc tế, tạo dựng môi trường hoà bình, ổn định để có điều kiện thuậnlợi tập trung nhân tài vật lực xây dựng đất nước giầu mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc .

Rất nhiều vấn đề lớn, phức tạp được Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh trình bày xúc tích, sâu sắc, dễ hiểu. Đây là những định hướng lớn cho công tác chính trị tư tưởng và tuyên truyền của báo chí nói chung và Báo CCB Việt Nam nói riêng.

Cuối buổi nói chuyện, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh dành ít phút trao đổi với cán bộ, phóng viên và cho biết đã đọc nhiều số Báo CCB Việt Nam, thấy tờ báo đúng đắn, chững chạc, thể hiện cốt cách “Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng chí cũng cho biết trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng chí sẽ cố gắng giúp đỡ Báo CCB Việt Nam phát triển, cùng đồng hành với Báo Quân đội nhân dân và báo chí của lực lượng vũ trang nhân dân ta. Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh trao tặng phẩm cho Báo CCBVN Thời gian trôi qua nhanh. Gần hai giờ đón tiếp và nghe Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh nói chuyện, cán bộ, phóng viên Báo CCB Việt Nam càng thêm tin tưởng, tự hào về thế hệ lãnh đạo kế tiếp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Bài: PV Ảnh: Anh Hải