Đồng chí Nguyễn Tài Lợi, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Do hội viên đông, kinh phí hoạt động có hạn, nên BCH Hội xây dựng nghị quyết, đưa về các chi hội bàn bạc dân chủ để hội viên tự nguyện đóng góp quỹ. Bằng nhiều hình thức như góp quỹ ban đầu khi hội viên được kết nạp, các chi hội đảm nhận các công trình nạo vét mương máng, khơi thông cống rãnh, có chi hội phát động mỗi hội viên trồng từ 1 - 2 cây chuối hoặc nuôi vài ba con gà đẻ trứng để có tiền góp quỹ. Đến nay, quỹ của hội lên tới 223 triệu đồng, trong đó xã quản lý 36 triệu đồng, các chi hội quản lý 187 triệu đồng. Một số chi hội có mức quỹ bình quân cao như Chi hội thôn Làng 650.000 đồng/hội viên; Chi hội Đông Thuỷ 550.000 đồng/hội viên; Chi hội Z117 có 838 hội viên, quỹ có hơn 80 triệu đồng...

Có quỹ, các chi hội cho hội viên vay từ 1-3 năm với lãi suất 1%, bình quân mức tiền từ 2 đến 3 triệu đồng/ người/ lượt, mỗi năm có từ 50 đến 100 lượt hội viên vay để đầu tư sản xuất, kinh doanh, xây nhà, cho con đi học... Ngoài ra còn động viên hội viên, như 6 tháng đầu năm 2010, Hội thăm hỏi 93 lượt hội viên đau ốm, tiền quà gần 1.400.000 đồng, phúng viếng 3 hội viên từ trần với 1,5 triệu đồng, thăm 100 thân nhân hội viên với 600.000 đồng... Các chi hội còn trích quỹ làm từ thiện, ủng hộ các phong trào VHVN, TDTT, thi tìm hiểu, khen thưởng...

ĐÀM VINH