Công an Nghệ An cho biết 7 thanh niên tham gia vụ nổ súng làm một người chết, 3 người bị thương tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc đã ra đầu thú. 4 khẩu súng tự tạo là tang vật vụ án được tịch thu.

Theo kết quả xác minh, đây là vụ đi đòi nợ thuê. Chiều 6/12, một đám đông hơn 10 người mang theo hung khí, súng tự tạo và đạn hoa cải... đi trên hai ôtô ập vào nhà anh Nguyễn Công Đình (21 tuổi). Sau một hồi lời qua tiếng lại, việc đòi nợ thuê bất thành, họ nổ súng vào góc phòng khách nhà anh Đình để uy hiếp.

Nghe tiếng nổ, dân làng chạy đến. Nhóm côn đồ tưởng bị bao vây, rút súng bắn vào đám đông tìm đường rút chạy. Chúng bắn chết anh Nguyễn Xuân Phước (22 tuổi, xã Nghi Phong); làm bị thương bố con anh Nguyễn Hữu Hòa và một người khác.

Cả nhóm côn đồ nhanh chóng lên một ôtô bỏ chạy. Sau khi sự việc xảy ra, người dân xã Nghi Phong bức xúc đã phá chiếc xế hộp bỏ lại hiện trường. Toàn bộ phần kính, đèn xi nhan của xe bị đập, lốp dự phòng phía sau bị đốt... Lực lượng công an kịp thời can thiệp nên chiếc ôtô mang biển đăng ký của một tỉnh phía Nam này đã không bị thiêu trụi.

Ngoài 7 người ra đầu thú, công an đang tiếp tục truy tìm các can phạm khác có liên quan vụ việc.

Hoàng Linh (TH)