Năm 1971, khi còn đang học cấp III, anh Nguyễn Văn Bi đã tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc, cùng đồng đội chiến đấu tại các chiến trường Quảng Trị, Khe Sanh; tham gia chiến dịch Đường 9 Nam Lào và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử… Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, anh phục viên về địa phương. Với nghị lực vươn lên, Nguyễn Văn Bi quyết tâm trở lại lớp học để hoàn thành chương trình, rồi học Trường trung cấp nghiệp vụ Thủy lợi, Trường đại học Kinh tế quốc dân. Tốt nghiệp, anh được phân công công tác tại Công ty khai thác công trình thủy lợi Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, sau đó làm Giám đốc xí nghiệp Móng Cầu thuộc Công ty thủy lợi Liễn Sơn; năm 2009 anh được điều động về Công ty thủy lợi Lập Thạch, đảm nhận các chức danh Bí thư Đảng ủy, Giám đốc và Chủ tịch Hội CCB công ty.
Đơn vị mới có nhiều khó khăn, cơ sở vật chất còn thiếu, địa bàn quản lý là hai huyện miền núi, rộng, địa hình phức tạp, trình độ CBCNV còn hạn chế, Nguyễn Văn Bi phải thường xuyên bám sát thực tế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, điều hành tưới tiêu phục vụ kịp thời sản xuất nông nghiệp. Diện tích phục vụ tưới tiêu hằng năm của đơn vị cũng như chất lượng, thái độ phục vụ không ngừng tăng lên, giúp cho địa phương chủ động trồng trọt lúa màu, tạo được lòng tin của nhân dân.
Anh Bi cùng Ban Giám đốc luôn quan tâm tới đời sống của CBCNV, năng động tìm việc làm cho người lao động để tăng thêm thu nhập. Từ lúc chỉ có 50 người, đến nay đã tăng lên hơn 300 người với mức lương bình quân trên 5 triệu đồng/tháng. Là Chủ tịch Hội CCB công ty, anh gương mẫu trong mọi hoạt động như vận động hội viên góp quỹ xoay vòng không lãi trên 60 triệu đồng để giúp hội viên nghèo phát triển kinh tế. Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, hằng năm anh thường xuyên ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, “Nghĩa tình đồng đội”, tặng thuốc miễn phí cho 32 cháu ở Trung tâm Hy vọng huyện Lập Thạch và hàng trăm suất quà cho trẻ em tàn tật; ủng hộ trên 15 triệu đồng xây, sửa nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; công ty nhận phụng dưỡng Mẹ VNAH Hà Thị Đói ở xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc.
Với những thành tích đã đạt được, Nguyễn Văn Bi vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba; Thủ tướng Chính phủ, Hội CCB Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ NNPTNT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng Bằng khen. Đó là thành quả của sự cống hiến không ngừng của người CCB luôn dành tâm huyết cho sự nghiệp nông nghiệp nước nhà.
Nguyễn Anh Quý