Sau 20 năm phục vụ trong quân đội, CCB Lê Văn Chinh, thương binh 4/4 trở về sinh sống tại khu phố 6, phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Năm 2002, ông được bầu làm chi hội phó CCB, từ năm 2008 đến nay lại kiêm thêm tổ trưởng tổ bảo vệ khu phố. Công việc nhiều, vất vả nhưng ông luôn nêu cao trách nhiệm, nhiệt tình và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Trước đây, khu phố 6 là địa bàn phức tạp về ANTT của phường 1, tình hình trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, vi phạm pháp luật xảy ra liên tục, nhất là ở độ tuổi thanh, thiếu niên. Ông Chinh đã cùng cán bộ khu phố, cảnh sát khu vực thực hiện nhiều biện pháp làm trong sạch địa bàn, giúp nhân dân yên tâm làm ăn, sinh sống. Đó là ông cùng với chi hội CCB vận động hội viên tích cực tham gia phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”. Ông thường tới từng nhà nhắc nhở người dân cảnh giác, giữ gìn tài sản của mình, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, quản lý giáo dục con em không vi phạm pháp luật. Hằng tuần, ông cùng lực lượng bảo vệ duy trì 2 lượt tuần tra khép kín địa bàn từ 23 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Kết hợp bám nắm tình hình, ông cùng tổ bảo vệ cung cấp nhiều nguồn tin cho công an điều tra, khám phá nhièu vụ việc.
Thực hiện mô hình "Giúp đỡ người mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng" của Hội CCB phường, thương binh Lê Văn Chính mang hết tình thương và trách nhiệm cùng chi hội, nắm bắt tâm lý, hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng từng đối tượng đã giúp đỡ 3 trường hợp mãn hạn tù hướng thiện, sống có ích cho gia đình và xã hội. Trong số này có đối tượng Phạm Thế H. được ông Chính trực tiếp giúp đỡ. H. phạm tội cưỡng đoạt tài sản của công dân, hết hạn tù lại hoang mang mặc cảm. Ông Chinh đã vận động H. đưa vợ con đến ở gia đình mình và định hướng công việc cho anh. H. đã tiến bộ rõ rệt, làm thợ xây với mức lương 3 triệu đồng/tháng.
Những thành tích đã đạt được, ông Lê Văn Chính nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp và danh hiệu "Lao động tiên tiến cấp cơ sở". Nếu hỏi nguyên nhân, ông thường nói: Mình là CCB nên không phụ lòng tin của mọi người.
Hoài An