Với lực lượng 30.191 hội viên, trong 9 Huyện, Thành hội và 214 cơ sở xã, phường, thị trấn. Các cấp Hội vận động nhiều tổ chức và cá nhân trong, ngoài tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng 1.212 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, tặng Mẹ VNAH, Anh hùng LLVTND, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình CCB tham gia chiến trường Campuchia và hội viên CCB nghèo, với tổng trị giá gần 47 tỷ đồng. Trong số này, Trần Quốc Việt tự vận động các tỉnh bạn xây dựng được 180 nhà.
Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, anh và Thường trực Tỉnh hội đề ra nhiều giải pháp giúp cán bộ, hội viên thoát nghèo, vươn lên khá và giàu như: Gặp gỡ đối thoại 117 CCB nghèo, cận nghèo ở 9 xã để tìm cách làm ăn; thành lập CLB giảm, xóa nghèo; xây dựng Tổ hợp tác sản xuất; hỗ trợ CCB vay vốn từ Ngân hàng CSXH (dư nợ trên 157 tỷ đồng); góp Quỹ “Tình thương đồng đội”, “Hụi tương trợ” và xây dựng 1.159 mô hình “5+1” (5 hội viên khá, giàu giúp 1 hội viên nghèo)… Kết quả trong 3 năm có 1.566 hộ CCB thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo của Tỉnh hội xuống còn 2,32% (cuối năm 2014). Mô hình “5+1” được Hội đồng sáng kiến tỉnh Bến Tre công nhận sáng kiến cấp tỉnh. Ngoài ra, các cấp Hội còn vận động ủng hộ 643.607 quyển vở, trị giá 3,218 tỷ đồng và 326 suất học bổng, trị giá 174 triệu đồng tặng cho con em CCB nghèo và học sinh nghèo học giỏi, kết hợp in trang bìa thành tích các đơn vị vũ trang trong tỉnh nhằm giáo dục truyền thống cho học sinh. Riêng Trần Quốc Việt vận động trên 60.000 quyển vở.
Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6-12), anh và BCH vận động cán bộ cơ quan Tỉnh hội, Thường trực Huyện, Thành hội mỗi người cho mượn 10 triệu đồng, hội viên cho mượn 25.000 đồng cho hội viên nghèo mượn 2 năm (không tính lãi) làm vốn sản xuất kinh doanh được gần 661 triệu đồng. Trong đó, cơ quan Tỉnh hội cho hội viên hai xã Mỹ An (Thạnh Phú) và An Đức (Ba Tri) mượn 115 triệu đồng để nuôi bò. Cá nhân anh dùng tiền trợ cấp thương binh, tiền lương tài trợ xây dựng 1 nhà “Nghĩa tình đồng đội” và cho Quân y Tỉnh đội mua sắm thiết bị điều trị, tổng cộng 90 triệu đồng.
Trong xây dựng nông thôn mới, anh được Ban Chỉ đạo tỉnh giao phụ trách xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm. Anh đã sâu sát, tham mưu giúp địa phương được công nhận đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới đầu tiên của Bến Tre năm 2014. Năm 2015, chuyển sang phụ trách xã Phú Thuận, huyện Bình Đại, anh giúp đỡ xây dựng xong 17/19 tiêu chí, dự kiến cuối năm 2015 hoàn thành xong 19 tiêu chí. Anh tham gia tuyên truyền vận động gia đình hội viên gương mẫu hiến 95.684m2 đất làm đường giao thông nông thôn; xây dựng mới 329km đường, nâng cấp 197km lộ bê tông, sửa chữa và làm mới 230 cây cầu, trong đó hội viên tự nguyện đóng góp trên 3,553 tỷ đồng và 32.352 ngày công lao động. Chỉ đạo các cấp Hội tham gia giúp đỡ, bồi dưỡng cảm tình Đảng cho 830 hội viên, trong đó 492 đối tượng được kết nạp đảng viên mới...
Với những thành tích xuất sắc, Đại tá Trần Quốc Việt được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, TƯ Hội và UBND tỉnh công nhận Chiến sĩ thi đua, tặng Bằng khen và nhiều danh hiệu khác.
Bài và ảnh: Xương Giang