Buổi chiều: Đại hội làm việc tại Hội trường.Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

  • Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo tổng hợp việc ứng cử, đề cử và xin rút của các đoàn và đại biểu Đại hội.
  • Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu.
  • Đại hội thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.
    Đại hội thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XII./.
    Bằng hình thức bỏ phiếu kín, Đại hội đã thống nhất để các đồng chí được đề cử vào danh sách đề cử nhưng tự nguyện xin rút, được rút ra khỏi danh sách đề cử bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Tất cả các trường hợp xin rút đã được Đại hội chấp thuận. Tiếp theo, Đại hội đã bỏ phiếu kín để bổ sung thêm vào danh sách đề cử trong số các đồng chí được đề cử thêm ngoài danh sách đề cử do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI chuẩn bị.
    Kết quả cho thấy Đại hội thể hiện sự đoàn kết, thống nhất rất cao với phương án nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI cũng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao, tôn trọng tuyệt đối phương án nhân sự đã được Ban Chấp hành Trung ương khóa XI quyết định trình Đại hội.
    Đại hội thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XII./.
    Theo chương trình làm việc, sáng 26-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Chiều cùng ngày, Ban Kiểm phiếu sẽ báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
    Tô Kiều Thẩm(tổng hợp)