Lào Cai đang vươn lên mạnh mẽ, kinh tế phát triển khả quan với tỷ trọng nông lâm nghiệp giảm mạnh, du lịch dịch vụ tăng nhanh, chiếm gần 35%; tỷ trọng công nghiệp chiếm 20% trong tổng thu nhập của tỉnh. Du khách khắp nơi mê say vẻ đẹp kỳ thú và nô nức đến Sa Pa và núi Phan-xi-păng - “mái nhà” của Việt Nam để du lịch, thưởng ngoạn… Đóng góp vào những thay đổi kỳ diệu ấy của địa phương có đội ngũ doanh nhân đông đảo, trong đó có các doanh nhân CCB luôn năng động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh và giầu chất nhân văn, sâu đậm nghĩa tình đồng đội.

Trong buổi làm việc với chúng tôi, đồng chí Đinh Hồng Sơn, Chủ tịch Hội CCB khối doanh nghiệp tỉnh Lào Cai cho biết, hiện nay, Hội CCB khối doanh nghiệp tỉnh có 27 hội cơ sở trực thuộc với 721 hội viên, hoạt động trên khắp các địa bàn của tỉnh, trong đó đông nhất là Hội CCB Công ty A-pa-tít Việt Nam với 507 hội viên, ngoài ra còn có Hội CCB Công ty vật tư nông nghiệp, Hội Công ty dược - vật tư y tế Lào Cai, Hội Công ty CP thủy điện Lào Cai… Sinh sống và làm việc ở vùng đất rộng lớn nơi biên cương núi non hiểm trở, đi lại khó khăn nhưng bên cạnh thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình trong các mặt hoạt động. Kết quả khảo sát toàn Hội cho thấy, có 74,4% số hội viên đã trực tiếp tham gia chiến đấu trong kháng chiến chống Mỹ và bảo vệ biên giới; có 12 đồng chí là thương binh và nạn nhân chất độc da cam. Từ sự đóng góp và lao động tạo nguồn, đến nay nguồn quỹ Hội có hơn 1 tỷ đồng, bình quân 150 - 250 nghìn đồng/hội viên, được sử dụng hiệu quả vào các việc tổ chức thăm hỏi, chia sẻ khi có hội viên ốm đau hoặc thân nhân hội viên qua đời; thăm, tặng quà con CCB học giỏi và hỗ trợ hội viên vay làm kinh tế. Hội tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm, tặng quà đối tượng chính sách và hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong các ngày lễ, tết; xây tặng nhà cho nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ quỹ “Vì đồng đội nghèo”, quỹ “Nghĩa tình đồng đội”; ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; ủng hộ đồng bào lũ lụt, ủng hộ quỹ “Bảo trợ xã hội” trên 2,3 tỷ đồng… Hội còn phối hợp chặt chẽ với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đoàn thể tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; động viên cựu quân nhân trong đơn vị phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong điều kiện mới.

Đi đôi với phát triển sản xuất kinh doanh, các hoạt động tình nghĩa, cán bộ, hội viên CCB Hội CCB khối doanh nghiệp tỉnh còn tích cực tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “CCB gương mẫu”, “Lao động sáng tạo”, “Giữ tốt dùng bền, an toàn tiết kiệm”… Hội viên ở các đơn vị luôn chủ động đề xuất những giải pháp tích cực mang lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh như các đồng chí Doãn Văn Hoàn - Hội CCB Ngân hàng NNPTNT; Nguyễn Đắc Tiến, Hội CCB Công ty dược, vật tư y tế tỉnh Lào Cai; Lê Nam Hải, Hội CCB Ngân hàng đầu tư phát triển; Ngô Thanh Phương, Hội CCB Công ty kinh doanh nước sạch; Dương Tuấn Dũng, Hội CCB Công ty xăng dầu tỉnh… Hưởng ứng phong trào “Lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến hợp lý hóa sản xuất”, hàng năm Hội CCB khối doanh nghiệp tỉnh Lào Cai có từ 20-25 đề tài sáng kiến được công nhận và áp dụng… Trong các phong trào thi đua lao động ấy, đã xuất hiện hàng trăm tấm gương tiêu biểu, điển hình như hội viên Hoàng Minh Tuấn, Chủ tịch Hội CCB Công ty CP Nam Tiến, là chủ doanh nghiệp đã vươn lên bằng nghị lực và nay đã có doanh nghiệp trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Hội viên CCB Nguyễn Trọng Phú, Phó chủ tịch Hội CCB Công ty A-pa-tít Việt Nam, Giám đốc Nhà máy tuyển Tằng Loỏng cùng các hội viên CCB là cộng sự như CCB Vũ Duy Dân, Đậu Văn Tiến, Nguyễn Xuân Hòa, Hoàng Thanh Hựu… đã có hàng chục đề tài khoa học có giá trị làm lợi cho doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng.Trong công tác tổ chức xây dựng Hội nhiệm kỳ qua, Hội đã kết nạp được 407 hội viên, phát triển thêm 9 hội cơ sở, 78 hội viên CCB được kết nạp Đảng, số hội viên gương mẫu và tổ chức Hội đạt TSVM chiếm tỷ lệ hơn 90%… vượt xa chỉ tiêu đặt ra. Với những thành tích đạt được, Hội CCB khối doanh nghiệp tỉnh Lào Cai đã vinh dự được tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng nhất, hạng ba và nhiều phần thưởng danh dự khác của các cấp, các ngành.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đang là “bệ phóng” cho các tổ chức Hội và hội viên Hội CCB khối doanh nghiệp tỉnh Lào Cai trong thời gian tới, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng bộ, chính quyền; các cấp, các ngành và bà con nhân dân trong tỉnh; xứng đáng với truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, những doanh nhân miền biên ải Tổ quốc thân yêu.

Bài và ảnh: NGUYỄN CÔNG