Ngày 25/3, do sản xuất, tàng trữ trái phép chất ma túy, Lê Thanh Hải (42 tuổi) bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 18 năm tù. Tăng Thị Lan Phương (39 tuổi, người tình của Hải) chịu án 15 tháng tù; Lê Khắc Minh (63 tuổi, bố Hải) và Trần Thị Nga (58 tuổi, mẹ Hải) bị phạt tù treo vì tội Không tố giác tội phạm.

Theo cơ quan điều tra, trong khi đi xuất khẩu lao động ở Czech, Hải quen Chơm. Biết Chơm có "bí quyết" chiết xuất ma túy "đá", Hải học theo.

Năm 2008, Hải trở về nước và cùng một số người từng ở Czech tổ chức sản xuất ma túy "đá". Hải rủ Chơm về Việt Nam hướng dẫn lại quy trình... Năm 2010, Chơm cùng 2 người quốc tịch Czech đã hướng dẫn Hải cách chiết xuất tân dược thành ma túy "đá", cam kết sẽ tiêu thụ hết số hàng khi được chuyển ra nước ngoài.

Sau khi học được nghề, Hải nhỏ các công đoạn chiết xuất và thực hiện ở 3 ngôi nhà trong thành phố Vinh. Cuối tháng 3/2012, hành vi của Hải bị cảnh sát bắt quả tang, thu tang vật hơn 2 kg ma túy "đá" cùng nhiều thùng hóa chất, tân dược.

Cơ quan điều tra xác định, giúp sức đắc lực cho Hải là người tình của anh ta. Bố mẹ Hải biết con trai làm ăn phi pháp nhưng không báo với nhà chức trách.

Theo Vnexpress (TH)