Đại tá Trần Văn Hạnh, Chủ tịch Hội CCB Khánh Hòa trao Quyết định thành lập BLL truyền thống CCB tiểu đoàn 405 Đặc công tại Khánh Hòa.
Ban liên lạc Truyền thống Tiểu đoàn 405 Đặc công (QK5) tại Khánh Hòa gồm 6 thành viên, do ông Nguyễn Xuân Dũng (Cục trưởng Cục thuế Khánh Hòa), làm trưởng ban. Ngay sau khi ra mắt BLL, các CCB đã ôn lại truyền thống của tiểu đoàn. Theo đó, Tiểu đoàn đặc công 405 ra đời cách đây 48 năm tại Bình Định (28-9/1968 - 28-9/2016), với 4 đại đội ban đầu hoạt động trong phạm vi từ Bình Định đến Quảng Ngãi. Ngay sau khi thành lập, với cách đánh rất đặc biệt “Đánh từ trong đánh ra, đánh nở hoa trong lòng địch…”. Tiểu đoàn đã lập nhiều chiến công hiển hách như, chiến dịch Xuân 1969 tiêu diệt địch ở hậu cứ Sư đoàn 22 ngụy; tập kích kho Đèo Son, sân bay Gò Quánh, kho đạn Miếu Lở…diệt và làm bị thương hàng ngàn tên địch, đánh sập hàng trăm nhà ở và lô cốt các loại, bắn cháy hàng trăm xe quân sự và đốt cháy hàng triệu lít xăng của địch. Với những thành tích đã đạt được, Tiểu đoàn đặc công 405 đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang năm 1970 và được phong tặng danh hiệu Đơn vị thành đồng quyết thắng năm 1971.
Tại lễ ra mắt Ban liên lạc CCB Tiểu đoàn 405 Đặc công tại Khánh Hòa, những CCB năm xưa từng chung chiến hào, nay đã gần 40 năm xúc động ngày gặp lại. Cùng nhau ôn lại những kỷ niệm chiến trường gian lao nhưng đầy ắp tình đồng chí, anh em. Giờ đây họ hội tụ lại nhằm sẻ chia với những CCB còn khó khăn, chăm lo nghĩa tình đồng đội và làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa…phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục giáo dục thế hệ trẻ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Công Thi