Tạp chí điện tử Tri Ân ra đời là sự kế thừa và phát triển từ trang thông tin điện tử trianlietsi.vn của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Tôn chỉ mục đích hoạt động của Tạp chí là tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, người có công với nước, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp tri ân liệt sĩ… góp phần nâng cao nhận thức đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.
Tạp chí điện tử Tri Ân còn là nơi trao đổi kinh nghiệm hoạt động tri ân liệt sĩ và công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, nơi tiếp nhận những ý kiến của thân nhân gia đình liệt sĩ và bạn đọc về các vấn đề liên quan đến tri ân liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, người có công với nước.Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông
Trung tướng Lê Văn Hân Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phát biểu Ông Trần Phương Thâu - Trưởng ban Tổ chức Chính sách công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông

Ông Đỗ Văn Phú Tổng biên tập Tạp chí Ông Phạm Sĩ Thao Phó TBT Tạp chí Trung tướng Lê Văn Hân, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ nhấn mạnh: Ngay từ năm 2011, Hội đã có trang thông tin điện tử Trianlietsi.vn, theo giấy phép hoạt động số 144/GP-TTĐT ngày 4 - 8 - 2011 của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Hoạt động của Trianlietsi.vn đã góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; cung cấp thông tin về liệt sĩ, gia đình liệt sĩ và các hoạt động tri ân liệt sĩ của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Qua trang thông tin điện tử Tri ân liệt sĩ, các gia đình liệt sĩ và đồng bào, chiến sĩ cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài đã tiếp cận được những chế độ chính sách về liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, được hướng dẫn và tư vấn chu đáo trong việc thăm viếng, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và thực hiện việc giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin; trên 70 ngàn thông tin liệt sĩ được đăng tải trên Website của Hội. Nhờ vậy, hàng trăm gia đình liệt sĩ đã tìm thấy người thân. Tính đến nay đã có trên 15 triệu lượt người truy cập ở hơn 130 nước và vùng lãnh thổ. Điều đó nói lên sự cố gắng trong công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, người có công với nước và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”… Các đại biểu dự Lễ Thực hiện Chỉ thị 24/CT-TW, ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị khóa XI, Nghị quyết Đại Hội lần thứ II và 5 chương trình hành động nhiệm kỳ II, giai đoạn (2015-2020) của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, tiếp tục tham gia thực hiện đề án 150 và 1237 của Chính phủ về xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến 2020 và những năm tiếp theo; Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam quyết định nâng cấp trang thông tin điện tử Trianlietsi.vn thành Tạp chí điện tử Tri Ân. Tạp chí điện tử Tri Ân ra đời là sự kế tục, phát triển của trang thông tin điện tử Trianlietsi.vn, có vị trí quan trọng trong công tác tuyên truyền tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội; góp phần cùng báo chí cách mạng Việt Nam tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”,“Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta.
Văn nghệ chào mừng Tạp chí điện tử Tri Ân là loại hình tạp chí chuyên ngành, bước đầu gồm 10 chuyên mục, nội dung đề cập chủ yếu đến những vấn đề về liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, người có công với nước, các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và những vấn đề thực tiễn về liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, người có công với nước hiện nay; thông tin về phong trào hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; đặc biệt là việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tạp chí còn là nơi trao đổi kinh nghiệm về công tác Hội và hoạt động tri ân liệt sĩ; nơi tiếp nhận những ý kiến từ gia đình liệt sĩ và bạn đọc.
Tạp chí điện tử Tri Ân ra đời là một dấu ấn trong tiến trình phát triển của Hội. Bên cạnh những thuận lợi, Tạp chí gặp những khó khăn nhất định khi mới thành lập, đó là: Phải tự chủ về kinh phí hoạt động, đây là vấn đề đặt ra mà Ban biên tập tạp chí phải năng động để tạo nguồn, vì Hội HTGĐLS Việt Nam là một tổ chức xã hội, hoạt động tri ân liệt sĩ bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, nên Hội không có ngân sách bảo đảm thường xuyên cho tạp chí hoạt động. Khó khăn thứ hai là đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên đang trong quá trình hình thành; thứ ba là về điều kiện, phương tiện làm việc hầu như chưa có gì đáng kể...v.v… Tuy nhiên, tôi tin và mong rằng Ban biên tập tạp chí cũng như cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên cơ quan đoàn kết, gắn bó vượt qua những khó khăn trước mắt để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Điều cốt lõi nhất là phải xây dựng được một đội ngũ cộng tác viên đông đảo - Những người có tâm huyết với việc tri ân liệt sĩ. Nếu thiếu đội ngũ cộng tác viên, tạp chí không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Thưa các đồng chí!
Sự tri ân không bao giờ là đủ, đặc biệt đối với sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tôi mong các quý vị đại biểu, các đồng chí và bạn đọc gần xa quan tâm, giúp đỡ, đồng hành cùng tạp chí. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta làm dịu nỗi đau thương mất mát do chiến tranh để lại.**Tin, ảnh: Nguyễn Huy
**