Đại tá Nguyễn Như Huyền-Chính ủy Lữ đoàn chia sẻ: Thấm nhuần lời dạy của Bác “Đoàn kết là sức mạnh, cách mạng nhờ đoàn kết mà thắng lợi, kháng chiến nhờ đoàn kết mà thành công” và “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, trong những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn quan tâm xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ và đoàn kết quân dân, trước hết trong cấp ủy, chỉ huy và đội ngũ cán bộ các cấp, coi trọng bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó hình ảnh của Bác ân cần với bộ đội được đơn vị quan tâm tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ các cấp, xác định thành tiêu chí trong đăng ký, tu dưỡng phấn đấu hàng năm của tập thể và cá nhân. Đồng thời, chăm lo xây dựng tình yêu thương đồng chí, đồng đội, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, coi đơn vị thực sự là gia đình thứ 2 của mình; thực hiện “Cùng ăn, cùng ở, cùng ngủ, cùng học tập, công tác với bộ đội”, “Đơn vị là nhà, cán bộ, chiến sĩ đều là anh em”; kết hợp chặt chẽ giữa đơn vị, địa phương và gia đình cùng giáo dục, động viên bộ đội, quan tâm tới nguyện vọng, điều kiện hoàn cảnh gia đình, để giúp đỡ bộ đội yên tâm công tác gắn bó với đơn vị.
Nhằm bảo đảm cho bộ đội có điều kiện tốt nhất trong thực hiện nhiệm vụ, Lữ đoàn đã xây dựng hai trận địa điển hình mang tên “Trận địa thanh niên”, đáp ứng cơ bản về kỹ-chiến thuật, đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết như nhà nghỉ, điện, nước, khu vui chơi sinh hoạt tập trung, cảnh quan xanh-sạch-đẹp, thực sự là trận địa kiểu mẫu để nhân rộng trong toàn quân. Nhờ đó, Lữ đoàn luôn có môi trường văn hóa, hệ thống cây xanh, cây ăn quả, bồn hoa, cây cảnh, pa-nô, khẩu hiệu bảo đảm đẹp, hiệu quả...; được nhiều đơn vị bạn đến tham quan, học tập, được UBND tỉnh Bắc Giang tặng Bằng công nhận đơn vị có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường.
Đặc biệt, theo Trung tá Nguyễn Huy Cường-Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng, Lữ đoàn xây dựng mô hình “Khẩu đội tự quản”, “Khẩu đội điểm giỏi” để những chiến sĩ có kiến thức, kinh nghiệm chỉ bảo kèm cặp chiến sĩ mới thực hiện các tiêu chí để quản lý kết quả huấn luyện của khẩu đội mình, phấn đấu các chỉ số trong khẩu đội đều đạt điểm giỏi trong huấn luyện, đoàn kết giúp đỡ nhau trong huấn luyện. Với quyết tâm “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, các chiến sĩ cùng vị trí số tại các mâm pháo liên kết, học tập, trao đổi kinh nghiệm để ngày càng nâng cao kết quả huấn luyện.
Trong công tác hậu cần, Lữ đoàn đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, coi trọng tăng gia sản xuất nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội. Lữ đoàn tổ chức san đất làm vườn tăng gia, làm giàn cây leo trên mặt ao, đào ao nuôi cá, cua; thực hiện thi đua xây dựng bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt, sử dụng, chi tiêu đúng mục đích, hợp lý các khoản kinh phí tài chính, xăng dầu... làm lợi cho đơn vị mỗi năm hàng trăm triệu đồng, góp phần nâng cao đời sống bộ đội.
Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến cải kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động được Lữ đoàn triển khai đạt hiệu qủa cao, tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Nhiều sáng kiến có giá trị thực tiễn cao và đem lại lợi ích thiết thực cho đơn vị như: Thiết bị quản lý vùng trời, Thiết bị kiểm tra thao tác pháo thủ, Thiết bị chiếu sáng tổng đài 5421, Thiết bị thống nhất điểm ngắm ban đêm với nguyên lý rút gọn 50m/2.000m… với độ an toàn cao, giá thành rẻ, đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và công tác kỹ thuật ở Lữ đoàn.
Với những kết quả đạt được, Lữ đoàn Phòng không 673 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì (2013); Chính phủ tặng Cờ thi đua (năm 2010, 2012 và 2014); Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (năm 2010, 2013); nhiều năm liền, được Bộ Quốc phòng tặng cờ Đơn vị huấn luyện giỏi và là đơn vị vững mạnh toàn diện.
Duy Quang