Lễ an táng các liệt sĩ.

Vừa qua, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Gia Lai, Cục Chính trị Quân đoàn 3 và Phòng Người có công, Sở LĐTBXH tỉnh Gia Lai làm Lễ truy điệu và an táng 3 HCLS mới quy tập được.

Các HCLS chưa xác định được danh tính, tìm thấy tại toạ độ 68-98, ô 2, thuộc núi Chư Pa, xã Ia Kreng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Đây là khu vực trú quân và chiến đấu của các đơn vị Mặt trận Tây Nguyên (B3) trong kháng chiến chống Mỹ. Trung tá Võ Quân - Phó đội trưởng Đội Quy tập mộ liệt sĩ Quân đoàn 3 cho biết: Trong quá trình tìm kiếm, Đội tìm được các HCLS ở vị trí khác nhau, cách nhau khoảng 20m, có xương ống, xương vụn đã mục. Trong đó, có các di vật gồm: Tăng, khuy đeo dây súng, dây ga rô, ví, vải dù, dây dù, tuýp kem đánh răng, dây thông tin, bấm móng tay, vỏ đèn pin, dao găm. Trên cán dao găm có khắc chữ đã mờ “Lưu” hoặc “Lựu”.

Danh Quang