Quảng Ninh hiện có hơn 8.200 cán bộ, hội viên CCB tham gia đảm nhiệm công tác ở các cơ quan, đoàn thể, tổ dân, khu phố; gần 10 ngàn CCB trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp; có 3.605 hội viên CCB được bầu vào cấp uỷ các cấp, 1.521 đồng chí là bí thư, phó bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở; 1.388 hội viên trúng cử vào HĐND các cấp. Ở cương vị nào, CCB cũng luôn phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tiêu biểu như các Hội CCB Cục Hải quan, cục thuế, công ty tuyển than Cửa Ông, công ty than Hà Tu, công ty tuyển than Hòn Gai, nhà máy nhiệt điện Uông Bí…
Bên cạnh hoạt động trên, Hội cùng Sở Tư pháp tuyên truyền phổ biến pháp luật, Nghị định, Thông tư của Chính phủ, tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam tại TP Hạ Long, Cẩm Phả cho 300 hội viên và cử hội viên tham gia học tập tại các huyện, thị, thành xã, phường. Cuối tháng 9-2013, Hội CCB tỉnh Quảng Ninh tổ chức “Toạ đàm việc thực hiện QCDC ở cơ sở” rất sôi nổi, nghiêm túc. Từ đó phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống các loại tội phạm, xuất hiện nhiều mô hình, tiêu biểu là mô hình (3+1 Đông Triều) về quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi, hòa nhập cộng đồng 112 người; mô hình họ đạo với phong trào “3 không” ở Trà Cổ, Móng Cái; mô hình phối hợp giữa CCB với Ban trị sự chùa Long Tiên và giáo xứ Hòn Gai; mô hình CCB giám sát cộng đồng của xã Cẩm La, Quảng Yên; mô hình phối hợp với bộ đội biên phòng bảo vệ đường biên cột mốc của Hội CCB huyện Bình Liêu, Hải Hà, động viên nhau bám giữ địa bàn biên giới, biển đảo, kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ chủ quyền an ninh; rồi mô hình tham gia cải cách hành chính của Hội CCB khối cơ quan tỉnh…
Ngoài ra, Hội tham mưu, giám sát, kịp thời ngăn chặn, giải tỏa những bức xúc ở các lĩnh vực đất đai, môi trường, TNXH, tham nhũng lãng phí… và giúp cấp uỷ, chính quyền thực hiện công tác bảo đảm các chế độ chính sách cho các hội viên.
VŨ ANH TUẤN