Đó là lời ngợi ca đẹp nhất của Bác Hồ kính yêu dành cho thế hệ trẻ - lớp tuổi đã, đang và sẽ nối tiếp nhau đi tiên phong trong sự nghiệp bảo vệ và dựng xây đất nước. Những năm qua, thấm nhuần sâu sắc lời Bác dạy, các tổ chức Đảng, đoàn thể xã hội đã rất quan tâm, cùng nhau chăm chút những mầm non của đất nước, mà thể hiện rõ nét nhất là Chương trình phối hợp hoạt động của Hội CCB Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với tình cảm, lòng mong muốn xuyên suốt: “Xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có lối sống đẹp, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam” (ký kết giai đoạn 2009-2012) và “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” – giai đoạn 2012-2017, với nội dung cụ thể: Phối hợp chỉ đạo và triển khai việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thanh, thiếu niên; tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước và ý thức cảnh giác cách mạng cho thế hệ trẻ; phối hợp quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, kịp thời nắm bắt thông tin, góp phần ổn định tình hình thanh niên ở cơ sở và phối hợp xây dựng tổ chức Đoàn và tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền các cấp.
Từ những dòng ký kết này, đôi bên – T.Ư Hội CCB Việt Nam và T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, xác định việc thực hiện các chương trình phối hợp là một xứ mệnh trọng đại trong giáo dục thế hệ trẻ, là nhiệm vụ trung tâm chính trị ở các cấp của đoàn thể mình, với phương châm “Ở đâu có tổ chức Hội CCB, ở đó có Chi đoàn mạnh”. Các cấp Hội và Đoàn ở nhiều nơi đã chủ động tăng cường sự gắn bó mật thiết, thậm chí một số tỉnh còn đặt ra chỉ tiêu “Nơi nào Chi đoàn thanh niên còn yếu thì Chi hội CCB nơi ấy chưa được công nhận vững mạnh”. Nhờ đó, chất lượng và hiệu quả của chương trình phối hợp hoạt động ở các địa phương đều được nâng cao.
Hội CCB và Đoàn TN tỉnh Bến Tre đã làm được như thế. Trong việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bên cạnh việc giới thiệu các Anh hùng quân đội, các trận đánh qua hai cuộc chiến tranh giữ nước của quân dân ta, qua các gương CCB điển hình xuất sắc ở ngay quê hương, Hội và Đoàn đã tổ chức tọa đàm, phát động xây dựng các công trình, thực hành các phần việc thanh niên làm theo lời Bác… Nhiều tổ chức Đoàn cơ sở còn làm được một số mô hình tiêu biểu như: Xã đoàn Bảo Thuận (huyện Ba Tri) thiết kế website để đăng những bài nói, bài viết và các tác phẩm của Bác phục vụ cho tuổi trẻ truy cập, trao đổi làm theo; hay huyện đoàn Châu Thành với mô hình “Viết nhật ký làm theo lời Bác…”.
Còn ở Lào Cai, Hội CCB tỉnh cũng phát huy thế mạnh trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh, thiếu niên bằng phương pháp hiệu quả như: Vào mỗi dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn, các cơ sở Hội phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức nói chuyện về các tấm gương đấu tranh cách mạng của thế hệ cha anh tại các trường học. Ngoài ra, còn có các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục - thể thao, hành quân về nguồn, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh nghiệm ứng xử, dạy bảo con cháu thông qua các CLB “Ông - bà - cháu”. Trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, Hội và Đoàn thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các gia đình CCB, CQN, cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, hoạt động “Thắp nến tri ân” được tổ chức đều đặn vào dịp 27-7 tại tất cả các NTLS trên địa bàn tỉnh.
Với Quảng Bình, việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên càng được Hội CCB và Đoàn TN tỉnh chú trọng, từ đó mở ra các hình thức cổ vũ, thu hút hội viên, đoàn viên gắn bó máu thịt với phong trào chung như: Các cấp Hội và Đoàn phối hợp với ngân hàng CSXH hướng dẫn cho hội viên, đoàn viên vay vốn sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo. Hiện Tỉnh đoàn cũng đang thực hiện hiệu quả một số dự án lớn với sự giúp đỡ của Hội CCB tỉnh như: “Làng thanh niên lập nghiệp Trường Xuân”, “Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề kiểu mẫu”… Cùng với việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự, ATGT của địa phương, Hội và Đoàn còn cùng vận động được 159 học sinh có hoàn cảnh khó khăn bỏ học trở lại trường; giáo dục cảm hóa 83 thanh niên hư hỏng trở nên tiến bộ. Đặc biệt, hai tổ chức đã quyên góp, ủng hộ bộ đội Trường Sa số tiền 170 triệu đồng (trong đó, CCB đóng góp 105 triệu đồng), từ đó mà tuyên truyền, hội thảo về tình yêu non sông đất nước, tình yêu biển đảo quê hương…
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt mạnh, việc triển khai và tổ chức các hoạt động trong chương trình phối hợp giữa Hội và Đoàn còn bộc lộ một số hạn chế như: thực hiện chưa đồng đều ở các địa phương, các ngành, đặc biệt là ở những vùng sâu, vùng xa; có nơi việc quán triệt triển khai chương trình còn chung chung, chưa sâu sát, cụ thể, nặng về hình thức; phương pháp và hình thức hoạt động còn rập khuôn, máy móc, đơn điệu. Riêng về việc duy trì hoạt động của các CLB CQN cũng đang là vấn đề mà nhiều Hội CCB, Đoàn TN băn khoăn, chưa tìm được biện pháp khắc phục hiệu quả, trong đó có Hội CCB các cấp - nơi được giao trọng trách tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền trong việc tập hợp thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào sinh hoạt trong các CLB này càng có nhiều lúng túng. Đây là những đoàn viên thanh niên đã qua rèn luyện trong quân đội, có kiến thức, sức khoẻ và kinh nghiệm, nếu được quan tâm bồi dưỡng, đào tạo, thì họ sẽ là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động Đoàn, thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương và trong xây dựng quốc phòng toàn dân. Các cấp Hội nhận thức rõ như thế, nhưng thực tế cho thấy, các CQN đều đang ở tuổi lao động, họ phải lo toan việc mưu sinh, lập nghiệp, thiếu thời gian tham gia sinh hoạt CLB; hơn thế nữa, kinh phí hoạt động ít ỏi, cũng ảnh hưởng không ít đến phong trào…
Khó khăn còn nhiều, nhưng ý chí, bản lĩnh của những người lính Cụ Hồ, kết hợp với sức trẻ, sự năng động của đoàn viên thanh niên sẽ là chất keo gắn kết ngày một bền chặt mối quan hệ giữa Hội CCB Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tin tưởng các chương trình phối hợp hoạt động sẽ phong phú, thành công hơn.
HỒ THANH HƯƠNG