Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Trong 2 ngày 16 và 17-1-2019, tại Hà Nội và T.P Hồ Chí Minh, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn khu vực phía Bắc và phía Nam; do Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì. Tham dự có các đồng chí: Lê Khả Phiêu - nguyên Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Quân ủy T.Ư; Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Phùng Quang Thanh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Vũ Oanh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận T.Ư; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Bộ Quốc phòng; Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Thủ trưởng các Tổng cục... Thượng tướng Nguyễn Văn Được - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam cùng đông đảo các tướng lĩnh cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác.

Thay mặt Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch chào mừng các Tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ cao cấp Quân đội đến dự buổi gặp mặt; thông báo tới các đại biểu tình hình thời sự thế giới và trong nước nổi bật năm 2018; kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân; dự báo tình hình, xác định nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng hiện nay. Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng, để hoàn thành tốt các yêu cầu nhiệm vụ, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, rất mong các đồng chí cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác tiếp tục đóng góp, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu và tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng; trên cơ sở kế thừa những thành quả xây dựng Quân đội mà các thế hệ trước đã dày công xây dựng, vun đắp, tiếp tục đoàn kết, phấn đấu xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Nhân dịp đầu Xuân năm mới 2019, thay mặt Thường vụ Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch kính chúc các đồng chí cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác cùng toàn thể gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc; mong các đồng chí mãi mãi là tấm gương sáng, mẫu mực để cán bộ, chiến sĩ toàn quân học tập, noi theo.

Tin và ảnh: An Hà, Quốc Khánh