PV: Thưa đồng chí, để tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, quân đội nhân dân luôn làm nòng cốt đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong thời kỳ mới, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 1 cần tập trung thực hiện tốt những nội dung chủ yếu nào?

Trung tướng Bế Xuân Trường: Chúng tôi ý thức việc xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Theo đó, Quân khu 1 (QK1) tập trung xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực sự là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; có chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu cao, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đối với các đơn vị chủ lực, quân khu tập trung bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ quản lý, chỉ huy, tổ chức huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp; chỉ đạo các đơn vị bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, huấn luyện phân đội nhỏ, sát đối tượng, địa bàn tác chiến, nhất là trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Đồng thời, tập trung huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế và các loại vũ khí mới được trang bị, nâng cao khả năng cơ động linh hoạt; chú trọng huấn luyện phân đội giỏi tác chiến độc lập; nâng cao khả năng tác chiến khi được tăng cường binh khí, kỹ thuật, tác chiến hiệp đồng binh chủng trong khu vực phòng thủ, bảo đảm luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

PV: Những năm qua Đảng ủy QK1 luôn tập trung nâng cao hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng, an ninh (QPAN) làm cơ sở để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, “thế trận lòng dân”, kết hợp phát triển KTXH với củng cố QPAN, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Xin Tư lệnh nói rõ hơn những nội dung này?

Trung tướng Bế Xuân Trường: Chúng tôi ý thức việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục QPAN cho các đối tượng, làm cơ sở để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, trước hết là “thế trận lòng dân” vững chắc.

QK 1 luôn xác định vấn đề quan trọng hàng đầu, vừa cấp thiết vừa có tính chiến lược lâu dài là phải tập trung nâng cao hiệu quả công tác giáo dục QPAN, làm cơ sở để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Với quan điểm đó, QK1 chỉ đạo Bộ CHQS các tỉnh tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ và Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục QPAN đối với tất cả các cấp, các ngành, địa phương. Công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn được xác định là một trọng tâm công tác, làm cơ sở tạo sự chuyển biến nhận thức và hành động cho đội ngũ cán bộ các cấp đối với công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn.

Đảng ủy QK1 luôn coi trọng việc phối hợp với Tỉnh uỷ, UBND các tỉnh trên địa bàn lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương thực hiện tốt việc kết hợp phát triển KTXH với củng cố QPAN, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Chúng tôi đã chỉ đạo Bộ CHQS các tỉnh chú trọng tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, địa phương thực hiện tốt việc kết hợp phát triển KTXH củng cố QPAN ngay trong quy hoạch, kế hoạch phát triển tổng thể và trong từng giai đoạn của từng cấp, từng ngành. Trong đó, chú trọng công tác quy hoạch xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở, nhất là hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông liên xã, liên thôn (bản) và đường tuần tra biên giới; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình điện, đường, trường, trạm, nước sạch phục vụ nhu cầu dân sinh và quốc phòng trên địa bàn các huyện biên giới; phối hợp với Tỉnh uỷ, UBND 6 tỉnh trên địa bàn triển khai 94 dự án và 405 địa điểm phát triển KTXH kết hợp với QPAN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chỉ đạo tạo điều kiện để nhân dân phát triển kinh tế; chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt việc thẩm định các dự án, công trình để đảm bảo đúng phê duyệt, đáp ứng yêu cầu phát triển KTXH với tăng cường QPAN, tăng cường thế trận khu vực phòng thủ.

PV: Sau hơn 30 năm phục vụ quân đội, điều gì Tư lệnh muốn chia sẻ với quân nhân trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?

Trung tướng Bế Xuân Trường: Chúng tôi lên đường khi chuẩn bị rời ghế nhà trường phổ thông (năm 1975), theo tiếng gọi tổng động viên của Đảng và Nhà nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Khi ấy, chúng tôi suy nghĩ, giải phóng miền Nam, mình sẽ quay trở lại học đại học. Kết thúc chiến tranh, do yêu cầu của tổ chức nên tôi đã ở lại, được đào tạo, phục vụ trong quân đội. Từ khi bước chân vào Trường sĩ quan Lục quân 1, tôi ý thức: Cuộc đời này, mình sẽ gắn bó với binh nghiệp, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, tôi vừa lãnh đạo quân khu, vừa phải thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội. Tôi ý thức được rằng: Mình phải phấn đấu, làm việc tốt hơn nữa nhiệm vụ của cấp trên giao, để xứng đáng với người thân và đồng đội về sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước.

PV: Xin cảm ơn đồng chí.

Trần Minh Tuấn (thực hiện)