Hàn Quốc đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật tiếp theo. Cuộc diễn tập sẽ không diễn ra tại vùng biển tranh chấp giữa hai nước ở Hoàng hải. Trong thời gian này, nhiều chuyên gia Hàn Quốc và Mỹ có nhận xét rằng những cuộc tập trận rầm rộ của hai đồng minh đã gửi thông điệp rõ ràng đến Triều Tiên, nhưng có thể chưa đủ sức răn đe.

Họ chỉ ra rằng, vụ pháo kích mà Triều Tiên thực hiện tháng trước diễn ra bất chấp hàng loạt cuộc tập trận quân sự mà Mỹ và Hàn Quốc thực hiện sau vụ chìm tàu hải quân Cheonan khiến 46 người chết. Và cũng như lần trước, sau đợt tấn công bằng pháo, cái mà Bình Nhưỡng nhận được vẫn như cũ: những cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, một loạt nỗ lực ngoại giao nhằm kiếm chế Bình Nhưỡng, những câu đe dọa miệng rằng nếu có hành động khiêu khích nào nữa thì sẽ bị trừng phạt đấy.

Hãng tinYonhap, Hàn Quốc, hôm qua chỉ ra rằng nhà lãnh đạo miền bắc Kim Jong-Il cũng như các tướng lĩnh Triều Tiên hiểu rõ rằng Seoul sẽ không dám mở một cuộc tấn công trả thù, bởi lo sợ cho số phận của nền kinh tế thứ tư châu Á. Bài này dẫn lời các nhà phân tích quân sự cho rằng nếu Hàn Quốc và Mỹ không thay đổi cách phản ứng, Triều Tiên sẽ không bao giờ lui bước.

Một số chuyên gia Hàn Quốc thậm chí còn đi xa hơn, đặt câu hỏi về vai trò của quan đội nước này. Họ cho rằng để đối phó với Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc phải nâng cao khả năng sẵn sàng đương đầu với xung đột lớn.

Tuy nhiên phản ứng của chung của cộng đồng quốc tế, trong đó có Trung Quốc, là các bên liên quan nên kiềm chế để đảm bảo hòa bình ổn định trong khu vực. Trong nhiều ngày qua kể từ sau vụ pháo kích, có rất nhiều lời đe dọa lẫn nhau phát đi từ nam và bắc bán đảo Triều Tiên, nhưng biên giới liên Triều vẫn im tiếng súng. Các loa phát thanh của Hàn Quốc chuẩn bị cho tâm lý chiến cũng không hoạt động.

Căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên, vốn ở mức cao, đột ngột dâng lên tháng trước, khi Bình Nhưỡng đột nhiên bắn một loạt pháo sang đảo Yeonpyeong ở gần dải phân cách hai miền khiến 4 người Hàn Quốc thiệt mạng. Ngay sau vụ pháo kích, Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành tập trận chung trên biển. Tàu sân bay ngôi sao của hạm đội 7 - USS George Washington - cũng tham gia trong cuộc diễn tập kéo dài 4 ngày này. Seoul cũng tham gia với tư cách quan sát viên trong cuộc tập trận lớn chưa từngcó giữa Mỹ và Nhật Bản trong tháng này. Mới đây, Seoul tiến hành diễn tập bắn đạn thật.

Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên và các nước liên quan nóng lên kể từ cuối tháng 3 năm nay khi tàu hải quân của Hàn Quốc Cheonan bị chìm ở vùng biển tây, khiến 46 thủy thủ thiệt mạng. Tình hình ở bán đảo này càng thêm gay gắt tháng trước khi Triều Tiên bắn pháo lên hòn đảo Yeonpyeong. Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak thề sẽ bắt Triều Tiên phải trả giá.

Hoàng Linh (TH)