Những ngày qua, Báo CCB Việt Nam liên tục nhận được đơn thư khẩn cấp của ông Nguyễn Văn Dũng, số 5, đường Nguyễn Khuyến, phường Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội) tố cáo ông Phạm Khắc Tuấn, Chủ tịch UBND quận Hà Đông và ông Nguyễn Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND quận đã thực hiện một số việc trong đền bù GPMB đường Nguyễn Khuyến không đúng với quy định của Nhà nước.

Góc khuất trong đền bù?

Theo đơn thư tố cáo, hai ông Tuấn và Sơn đã làm trái Quyết định 2119/QĐ-UBND ngày 14-11-2007 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ). Cụ thể, Quyết định 2119 có ghi hai phương án: "Phương án 1: Ban quản lý dự án khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc thuộc Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Hà Nội (HUD) sắp xếp, bố trí tái định cư (TĐC) cho các hộ đủ điều kiện tại KĐT do đơn vị quản lý… Phương án 2: Nếu UBND quận Hà Đông bố trí TĐC thì phải dùng quỹ đất đấu giá để phục vụ TĐC…". Ngoài ra, hai ông không thực hiện đúng theo Thông báo số 31/TB-BBT ngày 16-9-2008 của Ban bồi thường GPMB quận Hà Đông về việc niêm yết công khai phương án bồi thường. Theo đó, các hộ đủ điều kiện TĐC thì được giao một lô đất diện tích 40m2. Mặc dù vậy, đến nay, UBND quận không thực hiện theo 2 văn bản trên mà ban hành phương án TĐC khác, "ép" 11 hộ dân trong tổng số 28 hộ mặt đường Nguyễn Khuyến mua nhà tại khu chung cư Tứ Hiệp- Pháp Vân, đẩy các hộ dân đi quá xa địa bàn Hà Đông, gây bức xúc trong nhân dân.

Mặt khác, theo phản ánh của người dân, trong cùng dự án, một số hộ dân thuộc Công ty CP thiết bị thuỷ lợi nằm trong diện giải tỏa không đủ điều kiện bồi thường thì lại được TĐC bằng đất tại đường Ngô Thì Nhậm, Hà Đông. Trong số 41 hộ của Công ty CP thiết bị thủy lợi thì 14 hộ thuộc dãy B1 và B2 thuộc khu tập thể thủy lợi, diện tích 662,4m2 là đất Công ty CP thiết bị thủy lợi cấp sai thẩm quyền. Vì năm 2002, 14 hộ dân này nằm ở phần nhà tập thể trước mặt đường quốc lộ 6 nhưng công ty đã lấy khu này để xây nhà cho thuê và chuyển các hộ xuống khu đất nhà xưởng (sát với các hộ mặt đường Nguyễn Khuyến và KĐT Văn Quán) khi đó, khu đất này đã có quy hoạch đường Nguyễn Khuyến rộng 36m; đến năm 2006 các hộ xin chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không được tỉnh Hà Tây chấp thuận. Trong khi các hộ dân ở mặt đường Nguyễn Khuyến nằm trong diện giải tỏa hầu hết đều ở và sinh sống từ những năm 1970, đến khi thực hiện dự án mở rộng đường Nguyễn Khuyến họ chưa hề thấy thông báo công khai vi phạm về quy hoạch và bị xử lý, hằng năm chính quyền địa phương vẫn thu đều đặn các khoản thuế nhà đất của họ nhưng rồi rất nhiều nhà không được đền bù về đất và TĐC?

Ông Nguyễn Văn Dũng cho biết: "Quận Hà Đông đã không TĐC bằng đất cho các hộ dân mặt đường Nguyễn Khuyến mà bố trí TĐC bằng nhà xin của UBND TP Hà Nội…".

Quy định một đằng… làm một nẻo

Quyết định 1110/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tây quy định hạn mức giao đất tối đa trên địa bàn Hà Đông không quá 80m2 nhưng trong việc TĐC cho những hộ dân đường Nguyễn Khuyến bị giải tỏa, UBND quận Hà Đông thực hiện giao vượt hạn mức cho hộ ông Đỗ Nhật Tung diện tích là 120m2, hộ bà Đỗ Thanh Quý 82m2, trực tiếp giao việc này là PCT quận Nguyễn Trường Sơn.

Trong Văn bản số 11667/UBND-TNMT do Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh ký gửi các đơn vị: Ban chỉ đạo GPMB TP, Sở Tài chính, Sở TNMT và UBND quận Hà Đông… và theo Tờ trình số 802/TTr - BCĐ ngày 26-11-2009 về giải quyết khó khăn vướng mắc có liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và TĐC khi Nhà nước thu hồi trên địa bàn quận Hà Đông, UBND TP đã có chỉ đạo: "… trong điều kiện trên địa bàn quận Hà Đông chưa có quỹ nhà ở TĐC, UBND TP cho phép UBND quận Hà Đông căn cứ quỹ đất TĐC trên địa bàn đã được chuẩn bị trước theo quy hoạch trên địa bàn để giao đất TĐC cho các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được bố trí TĐC khi thực hiện GPMB các dự án đã có quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) hoặc UBND TP Hà Nội, đang tổ chức GPMB. Nguyên tắc bố trí TĐC trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện việc giao đất TĐC thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 108/2009/QĐ - UBND ngày 29-9-2009 của UBND TP Hà Nội…".

Văn bản nói là vậy, nhưng những người dân đường Nguyễn Khuyến cho rằng quận Hà Đông đã làm trái văn bản chỉ đạo của thành phố… đẩy họ tới chỗ bất lợi khiến các hộ dân nghèo không có tiền phải mua nhà mà không được TĐC?

TỔ PV