Nhân viên Trung tâm dịch vụ hậu cần kỹ thuật đảo Sinh Tồn hỗ trợ ngư dân neo đậu, ảnh Đảo Sinh Tồn cung cấp.

Tính đến chiều 27-10, có gần 1.000 lượt ngư dân và hàng trăm phương tiện tàu thuyền đánh bắt hải sản của bà con ngư dân các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ vào các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa trú tránh áp thấp nhiệt đới.

Các đảo đón nhiều ngư dân, tàu thuyền nhất là Làng Chài đảo Núi Le, Tốc Tan, Sinh Tồn, Song Tử Tây, Đá Tây. Đây là các đảo, điểm đảo có âu tàu rộng, sâu đủ điều kiện để các tàu cá của ngư dân vào trú tránh và sinh hoạt tại đảo.

Để thực hiện tốt quy định phòng, chống dịch Covi-19, chỉ huy các đảo đã tổ chức đón tiếp ngư dân, thực hiện tets nhanh, cách ly tạm thời ở khu riêng. Tổ công tác đặc biệt tại các đảo thực hiện tốt công tác hậu cần tại chỗ, khám bệnh, bảo đảm an ninh, an toàn cho ngư dân. Đối với các phương tiện tàu thuyền, thực hiện chằng, cột cố định trong âu tàu, chống va đập trước sóng to, gió lớn. Thông tin liên lạc các đảo cũng thường xuyên cập nhật tình hình, hướng dẫn ngư dân ra khỏi khu vực nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các phương tiện hỗ trợ ngư dân đưa tàu vào trú tránh tại đảo.

Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ hậu cần kỹ thuật đảo Sinh Tồn (thuộc Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn), đảo này mới khắc phục thành công sự cố chân đế mô tơ máy phát điện giúp tàu cá PY 90312 TS.

Trước đó, vào 8 giờ 30 phút ngày 25-10, khi đang neo đậu trú tránh áp thấp gần đảo Len Đao (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), thuyền trưởng tàu cá PY 90312 TS phát hiện chân đế mô tơ máy phát điện của tàu bị hỏng. Các ngư dân đã cố gắng khắc phục nhưng không thành công. Thuyền trưởng tàu cá đã liên hệ Trung tâm Dịch vụ hậu cần kỹ thuật đảo Sinh Tồn nhờ sửa chữa.

Sau khi tiếp nhận tàu cá PY 90312 TS, nhân viên Trung tâm Dịch vụ hậu cần kỹ thuật đảo Sinh Tồn đã sửa chữa, lắp đặt, thử tải hoạt động bình thường. Quá trình sửa chữa, chấp hành nghiêm quy định phòng, chống Covid-19.

Mai Thắng