Công tác “xóa hộ nghèo, tăng hộ khá” cũng được Quận hội triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao đời sống cho hội viên vươn lên làm giàu chính đáng. Hiện Quận hội quản lý 18 tổ vay vốn liên kết ngân hàng CSXH, tạo điều kiện cho 510 hộ được vay vốn ưu đãi trên 10,4 tỷ đồng để kinh doanh, làm ăn. Bên cạnh đó, từ nguồn quỹ nội bộ, quỹ nghĩa tình đồng đội của các cấp Hội, đã huy động được hơn 357 triệu đồng giúp hàng chục lượt hộ hội viên vay xoay vòng không tính lãi để sản xuất kinh doanh; Quận hội còn kết hợp với 21 doanh nghiệp, doanh nhân, các cơ sở dịch vụ, thương mại trên địa bàn tạo việc làm cho 27 hội viên và hàng trăm lao động tại địa phương; kết hợp vận động tặng hàng trăm suất học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó… Đặc biệt trong 5 năm qua Quận hội đã đóng góp xây tặng 8 nhà tình nghĩa, 10 nhà tình thương, sửa chữa chống dột 14 nhà với kinh phí hàng trăm triệu đồng bằng nguồn tiền tự vận động đóng góp, nhờ vậy mà đời sống của các hội viên và bà con nghèo ngày càng được cải thiện. Công tác phối hợp giữ gìn ANTT của các cơ sở Hội trong quận càng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Các CCB đều tham gia các tổ tự quản trong khu phố, trong 5 năm qua đã có 2.697 lượt hội viên tham gia tuần tra, chốt chặn, giải tán hàng chục vụ đua xe ở đường Nguyễn Văn Kỉnh (khu phố 1), Trương Văn Bang (khu dự án), Giồng Ông Tố và cung cấp 269 nguồn tin có giá trị về ANTT. Nhiều hội viên dũng cảm, truy bắt tội phạm như Cáp Xuân Đào (phường Bình An), Lê Văn Hận (phường An Phú), Nguyễn Văn Phú, Lương Văn Vụ (phường Bình Khánh) và Phan Oanh Liệt (phường Bình Trưng Đông)… Ngoài ra các cấp Hội còn phối hợp hòa giải thành công 581 vụ, tham gia hàng trăm lượt vận động hộ dân chấp hành đền bù, giải tỏa di dời ở các dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự án An Khánh, hầm qua sông Sài Gòn… 5 năm qua, toàn Quận hội đã cảm hóa giúp đỡ 93 đối tượng tái hòa nhập cộng đồng (trong đó có 59 người đã tiến bộ và có việc làm ổn định).
Hoạt động nổi bật thứ 4 của Quận hội quận 2 là việc xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư đã được các cơ sở Hội triển khai nhiều mô hình hiệu quả, như khu phố không rác, đường hẻm không rác. Các cấp Hội nhận quản lý 92 tuyến đường hẻm không rác và 87 điểm công cộng trên địa bàn. Các chi hội phối hợp với Đoàn TN, CLB CQN và vận động bà con khu phố dọn vệ sinh, tổ chức “ngày chủ nhật xanh”, khơi thông kênh mương, dòng chảy, trồng và chăm sóc cây xanh, tháo dỡ quảng cáo sai quy định, giữ gìn môi trường thoáng sạch, an toàn. Các tuyến đường hẻm do các chi hội CCB đảm nhiệm đều được công nhận là tuyến hẻm và đường xanh, sạch, đẹp…
Bài và ảnh:
Hồ Sơn Phấn