Hội CCB huyện Phù Ninh được thành lập ngày 25-10-1990. Lúc đầu có 12 cơ sở Hội và 625 hội viên, nay có 28 cơ sở Hội, 218 chi hội và 7.556 hội viên.
Ngày mới thành lập, tổ chức Hội gặp rất nhiều khó khăn, đại bộ phận các gia đình còn đói nghèo, bởi cuộc đời họ chỉ quen cầm súng, lăn lộn ngoài chiến trường, không có điều kiện tiếp cận môi trường sản xuất kinh doanh, gian khổ và ác liệt của chiến tranh đã làm sức khoẻ của họ giảm sút rất nhiều, nhìn rõ các thực trạng đó, Hội đã xác định: Anh em đều có 3 cái thiếu cơ bản là sức lao động, vốn, và kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, song tất cả lại có một tài sản vô giá: đó là bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Để phát huy - khắc phục những mạnh – yếu trên, để vượt qua được đói nghèo, hàng chục năm qua, đặc biệt là 5 năm gần đây, BCH Hội CCB Phù Ninh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tập trung giải quyết 3 cái thiếu cơ bản đó bằng cách tập huấn kỹ thuật để hội viên tiếp cận những tiến bộ KHKT trong sản xuất, kinh doanh; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, vật nuôi, cây trồng để tăng năng suất lao động; kêu gọi anh em giúp nhau vốn, sức lao động; tín chấp cho hội viên được vay vốn các ngân hàng…
Hội tổ chức hàng trăm điển hình và nhân rộng điển hình; xây dựng 47 điểm làm ăn hiệu quả ở các loại hình kinh tế cho hội viên tham quan học tập và làm theo; phối hợp với các cơ quan chức năng tháo gỡ dần những khó khăn, vướng mắc như phối hợp với Ngân hàng CSXH quản lý vốn uỷ thác ưu đãi lãi suất thấp được 38,2 tỷ đồng cho nhân dân và hội viên vay làm kinh tế, phối hợp với các ngành nông nghiệp, các ban khuyến nông tổ chức trên 100 lớp tập huấn kỹ thuật nuôi trồng; ký hợp đồng nhận thực hiện 12 dự án nuôi trồng cây, con giống mới cho hội viên làm như: trồng ngô bầu, dưa hấu, măng bát độ, chè cao sản, hồng không hạt Gia Thanh, nhãn lồng Linh Chi, bưởi Diễn, mộc nhĩ, nấm sò, lợn hướng nạc, bò lai sin, cá rô phi đơn tính, xen ghép cá thương phẩm… Cả 12 dự án đều đạt kết quả tốt, vượt chỉ tiêu kỹ thuật đề ra, đưa năng suất lao động gấp 2 đến 3 lần giống cũ. Hội còn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tổ chức 6 lớp dạy nghề nhân đạo cho hội viên, con em hội viên, gia đình chính sách và hộ nghèo; tín chấp cho hội viên được vay 350 triệu đồng từ nguồn vốn nhân đạo (không phải trả lãi). Đồng thời, Hội thành lập 6 CLB Khuyến nông CCB, 2 CLB CCB nuôi trồng thủy sản, 2 CLB CCB nuôi ong mật, CLB CCB nuôi rắn hổ mang, đó là những nơi giao lưu học hỏi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh và giúp nhau làm giàu, lại giải quyết việc làm được 1.200 lao động…
Do có nhiều biện pháp tích cực giúp đỡ hội viên xóa đói giảm nghèo, nay đời sống của CCB ở đây đã nâng lên rõ rệt, hộ đói nghèo cơ bản đã xóa hết, 33% hội viên có mức sống giàu, 35% hội viên có mức sống khá, 49 hội viên được Tỉnh hội công nhận là “Dũng sĩ xóa đói nghèo”, 715 hội viên được cơ sở bình chọn là hội viên sản xuất kinh doanh giỏi - Tiêu biểu là các CCB Lương Sơn Hải, Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Minh Lương, Nguyễn Văn Huấn, Lê Phi Phượng, Cao Hữu Nghiêm, Trần Ngọc Hà, Hà Văn Đức, Trần Trọng Hiếu, Tạ Viết Thao…
Bài và ảnh:
Lưu Hồng Cuông