Báo CCB Việt Nam nhận được đơn của ông Đinh Xuân Thanh trú tại xóm Đình, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ phản ánh về việc mẹ ông là bà Nguyễn Thị Miên không được Sở LĐTBXH tỉnh Phú Thọ cho hưởng chế độ ưu đãi. Cụ thể như sau:
Bà Nguyễn Thị Miên, vợ của liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh, đã hi sinh ngày 29-7-1972. Năm 1976, bà Miên tái giá với ông Đinh Văn Giao ở thị trấn Yên Lập. Theo xác nhận của họ tộc, gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh thì sau khi tái giá, bà vẫn có trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ chồng cho đến khi ông bà qua đời; ngày giỗ, tết bà đều về hương khói chu đáo. UBND xã Thụy Dũng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình là nơi bà sinh ra và cũng là nơi cư trú của liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh, đã họp hội đồng nhân dân bình xét, Phòng LĐTBXH huyện, Sở LĐTBXH tỉnh Thái Bình đã xác nhận: “Năm 1976, bà đi lấy chồng nhưng vẫn qua lại phụng dưỡng bố mẹ của liệt sĩ”.
Xét theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26-5-2006 của Thủ tướng Chính phủ thì bà Miên đáng được hưởng chế độ ưu đãi. Hồ sơ đề nghị hưởng chế độ ưu đãi đã được ông Thanh nộp tại Phòng LĐTBXH huyện Yên Lập, chuyển đến Phòng Người có công với cách mạng tỉnh Phú Thọ tháng 2-2011 mà mãi chưa được giải quyết. Ông Thanh có phản ánh là đã đến trực tiếp hỏi tại Phòng Người có công tỉnh Phú Thọ thì được bà Vân là người tiếp nhận hồ sơ trả lời đang bận chưa giải quyết được. Đến năm 2013, gia đình lại làm một bộ hồ sơ đề nghị mới. Sở LĐTBXH tỉnh Thái Bình hướng dẫn làm đầy đủ thủ tục và trả lời chắc chắn bà Miên sẽ được hưởng chế độ, đồng thời sẽ chuyển thẳng hồ sơ đến Sở LĐTBXH tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên đến nay tỉnh Phú Thọ vẫn trả lời là trường hợp bà Miên không được
Hiện gia đình ông Thanh vô cùng thắc mắc với cách xem xét của Sở LĐTBXH tỉnh Phú Thọ vì mọi điều kiện, hồ sơ giấy tờ của trường hợp bà Miên đều đủ nhưng vẫn không được duyệt.
Phản ánh việc này, Báo CCB Việt Nam mong rằng Sở LĐTBXH tỉnh Phú Thọ lưu tâm xem xét tới trường hợp của bà Miêu, cũng phải có câu trả lời thỏa đáng hay hướng dẫn kỹ càng những thủ tục hồ sơ cần thiết cho gia đình bà Miên thực hiện. Có như vậy mới tránh được thiệt thòi cho người thân của một liệt sĩ đã hi sinh cho đất nước.
Ban CĐCS