Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất", 5 năm qua, bám sát tình hình nhiệm vụ của địa phương và của Hội, BCH Hội CCB huyện Cẩm Xuyên đã phát động nhiều đợt, nhiều nội dung thi đua "CCB gương mẫu" gắn với cuộc vận động lớn "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; gắn với các phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” (NTM), "Toàn dân bảo vệ ANTQ", "Hiến kế, hiến công, hiến đất", xây dựng chi Hội CCB "An toàn làm chủ" đã thực sự thu hút các CCB tham gia, đem lại hiệu quả thiết thực. Nhờ đó, cán bộ, hội viên luôn có quan điểm chính trị vững vàng, tư tưởng ổn định, xác định tốt vai trò trách nhiệm; chấp hành và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, gương mẫu đi đầu bảo vệ Đảng, chính quyền, tích cực tham gia xây dựng Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Nhận rõ thực tế, Cẩm Xuyên là một huyện nghèo, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, nên phong trào thi đua đã tập trung cổ vũ hội viên phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", nêu cao ý chí tự lực tự cường, khó khăn nào cũng vượt qua. Đặc biệt, Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo nhanh, bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng” ngày càng phát triển. Nhiều hội viên biết khai thác tiềm năng, thế mạnh, dám nghĩ dám làm, năng động sáng tạo, mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển kinh tế có hiệu quả. Toàn Hội hiện có trên 164 mô hình CCB làm kinh tế tiêu biểu, cho thu nhập từ 50 triệu đồng đến hàng tỷ đồng/năm, tạo điều kiện công ăn việc làm cho rất nhiều con em CCB.
Đến nay, toàn Hội đã có 4.986 hộ khá và giàu, chiếm tỷ lệ 51,8%, tỷ lệ hộ nghèo của hội viên giảm chỉ còn 2,4%. Tiêu biểu cho Phong trào “CCB làm kinh tế giỏi” như: hội viên Võ Đình Vóc, Lê Xuân Diệu (xã Cẩm Trung), Võ Văn Tùng (xã Cẩm Lạc), Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Văn Hường (xã Cẩm Quang), Nguyễn Nghệ Tịnh, Nguyễn Bá Chiến (xã Cẩm Thăng), Nguyễn Đình Kiểm (xã Cẩm Sơn), Nguyễn Đình Tuấn (xã Cẩm Thịnh), Lê Đức Ngụ, Nguyễn Đình Hanh (xã Cẩm Thành), Trần Hữu Đạo (xã Cẩm Lộc).
Nét nổi bật của phong trào thi đua "CCB gương mẫu" trong những năm qua là Hội đã tham gia tích cực và có hiệu quả vào Phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới". Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên và bà con cùng chung sức, đồng lòng thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Trong đó vận động cán bộ, hội viên gương mẫu đi đầu hiến đất, hiến kế, hiến công, tháo dỡ tường, rào xây dựng đường sá, phục vụ các dự án lớn trên địa bàn. Tính đến nay Hội đã vận động được hàng ngàn gia đình hội viên hiến 102,585m2 đất vườn, 13,263m tường rào, đóng góp 98.730 ngày công làm giao thông nông thôn và 92.038 ngày công làm thủy lợi, kênh mương nội đồng, vận động trong hội viên đóng góp hơn 3 tỷ đồng xây dựng NTM.
Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã tạo động lực thúc đẩy việc tập hợp các thế hệ CCB vào Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh cả về chính trị, tử tưởng và tổ chức. Tổng kết hằng năm có 100% Hội cơ sở đạt TSVM, trong đó có trên 60% đạt vững mạnh xuất sắc. trên 98% đạt hội viên CCB gương mẫu, 4 năm liền huyện Hội đạt TSVM xuất sắc. Nhiều tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua như: Hội CCB xã Cẩm Bình, Cẩm Thăng, Cẩm Thạch, Cẩm Sơn, Cẩm Minh; các Chi hội Song Yên, thị trấn Thiên Cầm; Chi hội thôn Kênh, xã Cẩm Thành; Chi hội thôn 1, xã Cẩm Lĩnh; Chi hội thôn 3, xã Cẩm Mỹ; Chi hội tổ 13, thị trấn Cẩm Xuyên; Chi hội thôn Lý Thường Kiệt, xã Cẩm Duệ và các cá nhân tiêu biểu: CCB Trương Văn Bình (Cẩm Minh), Dương Đức Tiếp (Cẩm Thành), Nguyễn Đình Lộc (thị trấn), Trần Hữu Huy (Cẩm Nam), Võ Văn Tùng (Cẩm Lạc), Đặng Quốc Hậu (Cẩm Dương), Võ Đình Vóc (Cẩm Trung), Trần Thị Lý (Cẩm Nhượng)…
Đánh giá về phong trào của Hội trong 5 năm qua, đồng chí Đặng Quốc Cương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Phong trào thi đua "CCB gương mẫu" của Huyện hội đã có sức lan tỏa, lôi cuốn mạnh mẽ không chỉ đối với hội viên CCB mà thu hút cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân. Ngoài việc tập trung xây dựng Hội vững mạnh, thì các hoạt động thi đua của Hội CCB đã góp phần rất quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa và ANQP ở địa phương, đặc biệt là Phong trào “Chung tay xây dựng NTM”. CCB huyện Cẩm Xuyên thật xứng đáng với quê hương của Tổng bí thư Hà Huy Tập.
Bài và ảnh:
Anh Thi - Quang Diện