Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thị Doan đã thăm Đảng bộ xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm và tặng quà 30 đối tượng chính sách, người nghèo của xã. Cùng đi có các ông: Đỗ Tiến Sỹ, Phó bí thư Tỉnh ủy; Đặng Ngọc Quỳnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh…
Đồng chí Nguyễn Thị Doan đã đến tặng quà Me VNAH Nguyễn Thị Hợp ở thôn Ngọc Lập, có 3 con là liệt sĩ; tặng quà cho 22 người là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và 7 hộ nghèo.
Sau khi nghe lãnh đạo xã Trưng Trắc báo cáo những nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, công tác chăm lo đời sống người có công của xã… đồng chí Nguyễn Thị Doan đánh giá cao những kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trưng Trắc. Đồng chí yêu cầu Đảng bộ xã Trưng Trắc trong thời gian tới cần tiếp tục chăm lo tốt đời sống người có công, hộ nghèo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, làm tốt công tác xây dựng Đảng và chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng bộ xã trong thời gian tới.
Cùng trong buổi trao tặng quà của đồng chí Nguyễn Thị Doan tại xã Trưng Trắc, Hội DNCCB TP Hà Nội đã dành 50 phần quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó do Chủ tịch Hội DNCCB TP Hà Nội Nguyễn Thị Mai trao tặng; Giám đốc Công ty CP TRAPHACO Công nghệ cao CNC Ma Thị Hiền trao tặng 50 suất quà cho các đối tượng chính sách và Công ty Truyền thông T&A trao tặng 50 suất quà Trung thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng.






Tin và ảnh: ANH HẢI