Sáng ngày 29-12, 507 đại biểu đại diện cho hơn 3 triệu hội viên CCB toàn quốc vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều ngày 29-12, Phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra tại hội trường Bộ Quốc phòng, Thủ đô Hà Nội. Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam khóa VI điều hành phiên họp.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc phiên họp: “Đây là sự kiện chính trị quan trọng của Hội CCB Việt Nam và toàn thể hội viên Hội CCB trong cả nước. Đặc biệt Đại hội càng có ý nghĩa sâu sắc khi được tổ chức vào dịp kỷ niệm 33 năm Ngày truyền thống Cựu chiến binh Việt Nam (6-12), kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam - Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22-12), kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Kết quả của phiên trù bị hôm nay là tiền đề quan trọng đảm bảo cho Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022- 2027 thành công tốt đẹp, tôi đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, ý thức tổ chức kỷ luật; thực hiện nghiêm túc quy chế, chương trình, nội quy làm việc của Đại hội”.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình làm việc và Quy chế Bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII.

Thượng tướng Phạm Hồng Hương báo cáo Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình làm việc và Quy chế Bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 9 đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Thượng tướng Bế Xuân Trường - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, hội viên Hội CCB tỉnh Cao Bằng; Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB T.P Hồ Chí Minh; Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam; Thiếu tướng Lê Khương Mẽ - Trưởng ban Tổ chức - Chính sách; Thiếu tướng Lê Như Đức - Chủ tịch Hội CCB T.P Hà Nội; Đại tá Võ Thanh Chín - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Kon Tum.

Đoàn thư Ký của Đại hội gồm 3 đồng chí: Thiếu tướng Lương Hồng Phong - Phó ban Kiểm tra, Trưởng đoàn; Đại tá Phạm Minh Tiệp - Phó Chánh văn phòng; Đại tá Vũ Minh Thực - Phó ban Tuyên giáo.  

Ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội lần thứ VII gồm 5 đồng chí: Đại tá Nguyễn Quang Bôn - Quyền Trưởng ban Kiểm tra, Trưởng đoàn; Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh - Trưởng ban Pháp luật; Thiếu tướng Bùi Duy Hùng - Phó chủ tịch Hội CCB T.P Hà Nội; Đại tá Lâm Ngọc Khanh - Trưởng ban Tổ chức - Chính sách Hội CCB T.P Hồ Chí Minh; Đại tá Bùi Văn Tuất - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nam Định.

Trung tướng Khuất Việt Dũng báo về việc tiếp thu ý kiến xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB lần thứ VII.

Đồng chí Khuất Việt Dũng báo cáo về việc tiếp thu ý kiến và hướng dẫn thảo luận Dự thảo Báo cáo chính trịcủa Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội CCB khóa VI. Đồng chí khẳng định: Các ý kiến đóng góp có chất lượng cao, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm, tình cảm của hội viêntrong xây dựng và phát triển Hội. Các ý kiến đóng góp tập trung về chủ đề Đại hội, khó khăn vướng mắc về tổ chức biên chế, thực hiện chính sách theo Quy định 212-QĐ/TW của Ban Bí thư;thực hiện chỉ tiêu CCB là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp làm chủ tịch, chi hội trưởng ở cơ sở theo Nghị quyết 05/NQ-CCB của Ban Chấp hành T.Ư Hội; công tác tập hợp cựu quân nhân theo Kết luận 66-KL/TW của Ban Bí thư; 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và hai khâu đột phá…

Đồng chí Phạm Hồng Hương báo cáo một số nội dung về sửa đổi bổ sung Điều lệ Hội CCB Việt Nam trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Các ý kiến tập trung vào 9 nhóm vấn đề và 12 điều trong Điều lệ Hội. Đồng chí đề nghị Đại hội tập trung nghiên cứu, thảo luận về sự cần thiết và những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội; tham gia ý kiến vào 10 nội dung trong Phiếu xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội.

Đại tá Nguyễn Quang Bôn báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII.
Thiếu tướng Lê Khương Mẽ báo cáo Đề án nhân sự tham gia Ban Chấp hành T.Ư Hội khóa VII.
Thiếu tướng Hồ Bá Vinh - Trưởng ban Tuyên giáo Hội CCB Việt Nam thông báo các quy định của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội lần thứ VII do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, tất cả 507 đại biểu được triệu tập dự Đại hội đều đủ tư cách dự Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VII. Các đại biểu được phân thành 68 đoàn đại biểu.

Đồng chí Lê Khương Mẽ báo cáo Đề án nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra T.Ư Hội khóa VII. Đại hội nhất trí Ban Chấp hành T.Ư Hội Khóa VII gồm: 95 đồng chí (trong đó có 1 đồng chí kiện toàn sau), với cơ cấu: Thường trực T.Ư Hội: 3 đồng chí; Cơ quan T.Ư Hội: 8 đồng chí; Khối tỉnh, thành phố: 65 đồng chí; Khối Ban, Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương: 7 đồng chí; Khối đại diện: 11 đồng chí.

Sau phiên trù bị, các đại biểu sinh hoạt tại đoàn để nghiên cứu các tài liệu của Đại hội.

Theo chương trình, sáng ngày 30-12-2022, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam sẽ chính thức khai mạc, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Đại hội sẽ làm việc đến ngày 31-12-2022.

Tin và ảnh: Hồ Thanh Hương, Đoàn Anh Hải