Với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội đại biểu PNTQ lần thứ XI đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của phụ nữ cả nước, phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới toàn diện đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ. Động viên mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bám sát thực tiễn phong trào phụ nữ, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Các văn bản trình Đại hội là kết tinh trí tuệ, tình cảm, niềm tin, ý chí, sự kỳ vọng và quyết tâm của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam.

Phiên khai mạc và phiên bế mạc, Đại hội được đón các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước: Tổng Bí thư BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch UBTWMTTQ VN Huỳnh Đảm; các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư TW Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng; Trưởng các Ban của Đảng; Bộ trưởng, thứ trưởng các Bộ; Trưởng, phó các ban ngành đoàn thể TW và lãnh đạo thành phố Hà Nội.

Đại hội rất xúc động được nhận thư và hoa chúc mừng của Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Câu đối của Giáo sư, Anh hùng lao động Vũ Khiêu:
*“Buổi canh tân đã lắm gian nan, gánh nửa giang sơn trên đất Việt * Thời hội nhập càng nhiều thử thách, nhân đôi tài đức dưới trời Nam”. *
*Đặc biệt, tại phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, Tổng Bí thư BCH TW Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng và trao tặng cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ Việt Nam bức trướng mang dòng chữ “Phụ nữ Việt Nam Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”. Trong bài phát biểu, thay mặt cho Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư đã đánh giá cao vai trò, đóng góp của PNVN, của Hội LHPN Việt Nam trong thời gian qua; đồng thời giao nhiệm vụ cho Hội LHPN Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo phong trào phụ nữ cả nước ngày càng phát triển trong giai đoạn tới, Đại hội đã rút ra 3 bài học kinh nghiệm từ thực tiễn phong trào và hoạt động Hội, nhấn mạnh bài học: Với vai trò chủ thể, là yếu tố trực tiếp quyết định sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, phụ nữ Việt Nam phải không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ mọi mặt, phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, tương thân tương ái, chủ động giải quyết những vấn đề đặt ra đối với phụ nữ, bản thân và gia đình.

Đai hội thông qua 8 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2012 – 2017, 3 khâu đột phá, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 5 giải pháp lớn,

Đai hội đã bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội LHPN Việt Nam:Trên cơ sở tổng kết năm năm thực hiện Ðiều lệ Hội được Ðại hội X thông qua, Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung) trình Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội trong thời kỳ mới, phù hợp với Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Đại hội đã quyết định số lượng BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI nhiệm kỳ 2012-2017 là 169 ủy viên, tại đại hội đã bầu 163 ủy viên. Giao BCH TW Hội khóa XI bầu bổ sung 6 ủy viên khi có đủ điều kiện. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI đã thống nhất số lượng ủy viên Đoàn Chủ tịch là 33 ủy viên (tăng 6 so với khoá X) và đã bầu 32 ủy viên, trong đó tăng cơ cấu miền núi, dân tộc. Ban Chấp hành đã tín nhiệm bầu đ/c Nguyễn Thị Thanh Hòa - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN khóa X tiếp tục tái cử Chủ tịch Hội LHPNVN khóa XI. Ban chấp hành cũng đã bầu 7 Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, trong đó có 4 đồng chí tái cử.

Mai Anh