P.Dee Boersma, một chuyên gia về chim cánh cụt của Đại học Washington tại Mỹ, cho hay, bộ lông của chim cánh cụt mới được phát hiện có màu trắng ngà, không giống hoàn toàn như dạng bạch tạng. Bộ lông đó khiến chúng nổi bật hơn so với bộ lông trắng đen của những con chim cánh cụt Chinstrap.

Theo ông Boersma, việc tìm thấy những loài chim cánh cụt có bộ lông trắng là sự kiện hiếm hoi, vì bộ lông màu trắng đen thường giúp chim cánh cụt ngụy trang khi xuống biển để bắt cá. Do đó, vị chuyên gia lo ngại với bộ lông trên, loài chim cánh cụt này có thể gặp khó khăn khi săn mồi.

Quỳnh Anh (TH)