Chiếc ấn đồng này có trọng lượng 1kg, mặt ấn dài 10cm, rộng 7cm và dày 1,3cm. Do bị bào mòn nhưng mặt trước của ấn vẫn còn một số đương nét khắc nổi. Theo ông Hoàng Mão (tộc trưởng họ Hoàng) chiếc ấn bằng đồng này liên quan đến ông Hoàng Xuân (làng Vân Hải, tổng Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), một vị tướng thời Lê Hiển Tông (1717-1786).

Dưới triều hậu Lê, ông Hoàng Xuân là một người lính. Trong thời gian ở trong quân triều Lê, ông Hoàng Xuân từng lập nhiều chiến tích và được phong giữ chức Đô chỉ huy sứ Đại tướng quân. Ông sinh năm 1705 và mất năm 1779.

Ngoài chiếc ấn bằng đồng cổ thời nhà Lê, dòng họ HoàngXuân còn lưu giữ rất nhiều hiện vật cổ thời Lê như chiếc khánh bằng đồng, bộ lư đồng, cờ hiệu bằng vải…

Quỳnh Anh (TH)