Trước đó, sáng 15/4, ông Trần Văn Hồng (sinh năm 1953, ở thôn Hữu Bị, xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định), đã cùng ông Hồ Thanh (sinh năm 1956, trú tại 46/80 Trần Huy Liệu, phường Văn Miếu, TP. Nam Định), nguyên phóng viên hợp đồng báo Nam Định, giả danh là nhà báo đến trụ sở Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật TP. Nam Định xin gặp ông Trần Hải, Giám đốc Trung tâm để trao đổi, làm việc và sau đó có hành vi dọa dẫm, tống tiền.

Do nghi ngờ Thanh và Hồng là nhà báo "dởm", ông Hải đã mật báo cho Công an phường Phan Đình Phùng. Hồi 15h ngày 18/4, tại Văn phòng Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật TP. Nam Định, Công an đã bắt quả tang Thanh trực tiếp nhận 2 phong bì đựng 4 triệu đồng từ tay ông Vũ Ngọc Hà, Chủ tịch Công đoàn của Trung tâm.

Ngày31 / 5 / 2011 thường trực Hội VHNT tỉnh Nam Định đã ký Quyết định số 26-QĐ/VN “Khai trừ ông Hồng Quốc Văn (tức Trần Văn Hồng) thuộc Bộ môn Văn xuôi ra khỏi Hội VHNT Nam Định và xóa tên trong hội tịch của Hội”. Liên quan đến vụ việc này, ngày 28/4, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Nam Định đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Hồ Thanh về tội "cưỡng đoạt tài sản" và đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi của ông Trần Văn Hồng Hữu Tuấn (TH)