Nhớ lại thời gian gần 6 năm làm công tác Hội, CCB Nguyễn Thị Rọi - Chủ tịch Hội CCB phường 4, kiêm Chủ nhiệm CLB nữ CCB T.P Tây Ninh tâm sự: “Thời gian mới nhận nhiệm vụ, vì là nữ nên mình gặp nhiều khó khăn. Nhưng được anh em CCB, gia đình ủng hộ, nên mình yên tâm làm tròn trách nhiệm”.

Nhập ngũ năm 1986, năm 1990 chị Rọi được kết nạp vào Đảng. Tháng 12-2013 về hưu, chị tham gia Hội CCB tại địa phương. Năm 2014, chị làm Chi hội trưởng Chi hội CCB khu phố 6; năm 2015 làm Phó chủ tịch Hội CCB phường 4. Đến năm 2017, chị được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội CCB phường 4 nhiệm kỳ 2017-2022, kiêm Chủ nhiệm CLB nữ CCB T.P Tây Ninh.

Với cương vị mới, Chủ tịch Nguyễn Thị Rọi luôn trăn trở tìm cách làm hay, kế hoạch phù hợp, đặc biệt là tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong BCH Hội và hội viên. Trong học tập, sinh hoạt chị luôn vận động và làm gương cho hội viên học tập, làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, như sống tiết kiệm, giúp đỡ những người khó khăn, siêng năng cần cù lao động... Hằng năm, phong trào làm theo Bác ở các chi hội trong phường đã đem lại nhiều mặt tích cực, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của Hội đề ra. Gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa trên 98%, tỷ lệ tham gia sinh hoạt Hội đạt trên 90%. Hội xây dựng nhiều mô hình hay, hiệu quả thiết thực như “CCB tham gia thắp sáng đường giao thông nội thị hẻm 23, khu phố 3”, mô hình “Kho gạo đồng tâm” đã vận động  trên 1.300kg gạo và 132 phần quà trị giá gần 40 triệu đồng, giúp 60 hộ nghèo...

Chị xác định đời sống vật chất, tinh thần hội viên tốt thì họ mới có điều kiện tham gia công tác Hội và phong trào CCB. Nghĩ là làm, chị phối hợp với NH CSXH cho hội viên được vay vốn ưu đãi. Tổng dư nợ do Hội CCB phường quản lý đến nay gần 700 triệu đồng, cộng với số vốn xoay vòng không lãi gần 400 triệu đồng, giúp hơn 120 lượt CCB vay, đạt 529% so với chỉ tiêu. Hội viên còn giúp nhau 90 con giống, 45 ngày công lao động cùng tiền mặt, trị giá gần 20 triệu đồng. Cùng với đó, Hội thường xuyên thăm, tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người nhiễm chất độc da cam với số tiền trên 300 triệu đồng. Hội bồi dưỡng 7 đoàn viên ưu tú, tạo nguồn phát triển 4 đảng viên mới.

Với vai trò Chủ nhiệm CLB nữ CCB T.P Tây Ninh, CCB Nguyễn Thị Rọi kiện toàn tổ chức và duy trì đều sinh hoạt định kỳ. Vận động 53 chị em hội viên góp vốn xoay vòng không tính lãi 500.000/người/tháng và tham gia quỹ Hội 300.000 đồng/năm để giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Thật phấn khởi khi 100% hội viên tích cực tham gia công tác Hội và các phong trào tại địa phương.

Ông Cao Xuân Vinh - Phó chủ tịch Hội CCB T.P Tây Ninh cho biết: “CCB Nguyễn Thị Rọi là cán bộ nhiệt tình, có trách nhiệm; chị luôn tích cực và mạnh dạn góp ý xây dựng phong trào Hội và là tấm gương cán bộ nữ tiêu biểu của phường”.

Thanh Hà