Chủ trương xây dựng nông thôn mới là sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với người nông dân đã được các hội viên CCB nơi đây biết thổi hồn vào nghị quyết, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, vận động toàn Hội, toàn dân hiến tặng những tấc đất, tấc vàng, hiến những công trình xây dựng, những cây ăn quả để hiện đại hóa và làm đẹp quê hương. Bạn biết không? Để Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, đã có tới 1.610 hộ CCB hiến tặng 54.000m2 đất; 23.000m2 tường bao; chặt bỏ 1.200 cây ăn quả và góp 5.600 ngàn công lao động với 1.588 triệu đồng…

Đã bao đời nay, vùng nông thôn về đêm luôn chịu cảnh mù mịt, tối tăm, mọi sinh hoạt của người dân phải nhờ đến ánh trăng, ánh đuốc, đèn dầu, song nhiệm kỳ qua, có một đề án CCB đề xuất là mô hình thắp sáng đường quê, khi đưa ra đã được toàn dân ủng hộ. Nay thì nhiều xã, thị trấn triển khai mô hình này, bà con đã quyên góp trên 1 tỉ đồng, lắp đặt trên 7.000 cụm bóng điện, làm cho đường làng ngõ xóm rực rỡ ánh đèn đêm…

Đâu đã hết, sự phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập, đời sống dân sinh được cải thiện, song cũng không ít gia đình nhức nhối đau buồn vì những đứa con đứt ruột đẻ ra mắc vào TNXH, trở thành người lầm lỗi. Hội CCB huyện Đông Triều đã có mô hình 3+1, có nghĩa là 3 CCB cảm hóa giúp đỡ 1 người lầm lỗi, với phương châm “Mưa dầm thấm lâu, kiên trì, bền bỉ”. Có đến 1.500 CCB đăng ký nhận giúp đỡ gần 500 đối tượng và nay đã có 215 người chuyển biến tiến bộ, còn 263 người chậm tiến bộ hơn nhưng không tái phạm. Đó, CCB Đông Triều đã mang lại niềm hy vọng và hạnh phúc cho biết bao gia đình. Còn việc thực hiện các nhiệm vụ khác, các chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước ư? Hội CCB nơi đây cũng luôn hoàn thành xuất sắc, công tác nào, phong trào nào ở địa phương, CCB cũng làm nòng cốt, cũng hừng hực sức sống và hơi thở của “Bộ đội Cụ Hồ”…

Mới chỉ 5 năm, khoảng thời gian ngắn ngủi, song Hội CCB Đông Triều đã làm được nhiều việc có ý nghĩa chính trị xã hội và trật tự an ninh. Ghi nhận những thành tích đó, cấp trên đã dành cho Hội nhiều phần thưởng xứng đáng: Một bằng khen của Chính phủ, 3 cờ dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh và của T.Ư Hội CCB Việt Nam, cùng 3 cờ dẫn đầu thi đua của huyện, 50 giấy, bằng khen cho tập thể và cán bộ hội viên CCB của huyện.

ĐỖ HỮU KHẮC