Trẻ bị bệnh tiêu chảy nhập viện nhiều nhất ở độ tuổi 1-3. Nguyên nhân chủ yếu do vi trùng, virus và ngộ độc thức ăn. Tại các bệnh viên số trẻ bị tiêu chảy điều trị nội trú hiện cũng tăng hơn các tuần trước với hàng trăm em mỗi ngày, nhiều em bị suy kiệt do mất nước. Theo các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, trường hợp trẻ bị tiêu chảy nhẹ với các triệu chứng như đi tiêu phân lỏng, sốt, ói, mệt, thì không cần nhập viện liền mà chỉ cần chăm sóc kỹ tại nhà, cho uống dung dịch nước biển khô để bù nước. Song trường hợp trẻ tiêu chảy nhiều thì phải nhập viện, tránh gây mất nước, trụy tim mạch dẫn đến tử vong. Việc tự cho trẻ uống thuốc trị tiêu chảy bán ngoài thị trường hoặc tự phân nhỏ liều thuốc tiêu chảy của người lớn cho bé uống là hoàn toàn không nên, vì dễ khiến phân ùn lại gây tắc ruột có thể tử vong. Tiêm văcxin ngừa bệnh tiêu chảy do virus gây nên là quan trọng. Nhưng theo các bác sĩ, trong lúc bệnh đang tăng ca, việc giữ gìn vệ sinh trong ăn uống cũng góp phần hạn chế khoảng 20% khả năng mắc bệnh.

Quỳnh Anh (TH)