Ngày 20/1, tại phiên toà sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt đối với 4 bị cáo: Trần Huỳnh Duy Thức 16 năm tù, thời gian quản chế 5 năm; Nguyễn Tiến Trung 7 năm tù, 3 năm quản chế; Lê Công Định và Lê Thăng Long cùng lĩnh mức án 5 năm tù và 3 năm quản chế về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 Bộ Luật Hình sự. * Luật sư Nguyễn Hồng Bách (Chủ tịch Hội đồng tư vấn Văn phòng luật sư Hồng Bách và cộng sự tại Hà Nội) cho rằng: Có thể nói mức án Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Trung và Lê Công Định đã xét tới việc các bị cáo bị lợi dụng sự nông nổi và cả tin. Trong số 4 bị cáo, Nguyễn Tiến Trung là trẻ nhất, mới 26 tuổi. Với độ tuổi này, Trung đã dễ dàng bị lôi kéo có mục đích. Nhất là trong môi trường đi du học ở nước ngoài, Trung càng dễ dàng hơn trong việc bị tiếp cận và ảnh hưởng trực tiếp từ những đối tượng chống đối này. Tôi thấy tiếc cho khả năng và trình độ của Trung. Với bằng cấp thạc sỹ công nghệ thông tin, có thể cống hiến cho đất nước đang ngày càng phát triển, nhưng Trung lại tìm cách móc nối với các phần tử phản động ở nước ngoài, quay lại chống đối Nhà nước. Với mức án này, Trung sẽ có thời gian nghiền ngẫm và tự rút kinh nghiệm, định hướng hành vi của mình trong những năm tháng tiếp theo của cuộc đời. * Từ góc độ một người công tác trong ngành luật, Luật sư Phạm Văn Song, Trưởng Văn phòng Luật sư Song Phương (TP. Hồ Chí Minh), Hội viên Hội Luật sư Châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ: Bản án mà TAND TP. Hồ Chí Minh đã tuyên đối với Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định và Lê Thăng Long là hợp tình hợp lý, đủ sức răn đe chung đối với các đối tượng đang có tư tưởng bất mãn, chống đối chế độ. Bản án này cũng cho thấy tính khoan hồng của Nhà nước đối với những người biết ăn năn, hối hận về các hành vi sai phạm của mình. Luật sư là người am hiểu pháp luật, Lê Công Định vốn là Thạc sỹ Luật học mà lại phạm tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” là điều đáng tiếc và sai lầm.

  • Qua theo dõi phiên toà, ông Lê KhắcVân (sinh năm 1952) là cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, cư trú tại 278 đường Quang Trung, phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) cho rằng: Pháp luật của ta rất nghiêm minh, hình phạt mà toà đã tuyên là đúng người, đúng tội. Việc xét xử và bản án đối với những kẻ chống phá nhằm lật đổ chính quyền nhân dân sẽ có tác dụng răn đe và giáo dục ý thức với những ai mộng tưởng và có ý đồ chính trị đen tối, chống đối chính quyền, đi ngược lại lợi ích của nhân dân. Theo ông Vân, Đảng ta, nhân dân ta đã trải qua cuộc đấu tranh trường kỳ gian khổ hy sinh mới giành được độc lập, tự do cho đất nước, mọi người dân Việt Nam đều có nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng đất nước, những ai chống lại đất nước là chống lại quyền lợi của nhân dân, cần phải nghiêm trị.

  • Rất quan tâm đến đời sống pháp luật, ông Y Tuyên B'krông (sinh năm 1948) sống tại thôn 1, xã Chư Buar, TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) cho rằng, luật pháp Việt Nam rất rõ ràng và nghiêm minh, luật pháp của ta luôn bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Mọi người dân đều bình đẳng trước pháp luật, ai có công thì được thưởng, ai có tội thì bị xử lý theo đúng pháp luật. Đối với những kẻ có âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân là phản bội nhân dân, phản bội đất nước cần phải xử lý nghiêm bằng pháp luật. Qua theo dõi diễn biến của phiên toà và mức hình phạt đối với các bị cáo, ông cho rằng mức hình phạt này là đúng người, đúng tội, đúng luật pháp.

  • Luật sư Nguyễn Ngọc Điện, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Thái Bình cho rằng: Phiên tòa xét xử nhóm mưu toan lật đổ chính quyền nhân dân tại TP Hồ Chí Minh nghiêm minh, đúng người, đúng tội, rất đồng tình với bản án mà tòa tuyên phạt các bị cáo. Ông nói: Tôi nghĩ, trong lúc đất nước ta đang ổn định, kinh tế phát triển và đời sống người dân ngày càng đi lên, vậy mà bị các thế lực phản động ở nước ngoài xúi giục, lôi kéo, các đối tượng đã có những hoạt động hết sức ngông cuồng nhằm chống phá, lật đổ chính quyền nhân dân. Tôi cho rằng không chỉ mình tôi mà các tầng lớp nhân dân trong cả nước đều rất phẫn nộ, lên án những hành vi phạm tội nghiêm trọng của các đối tượng.

  • Ông Hồ Sỹ Hải, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thái Bình nói: Mức án mà Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh tuyên phạt các bị cáo là rất xứng đáng. Tôi cho rằng, hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, đi ngược lại lợi ích của dân tộc và nhân dân, phải được xử lý nghiêm trước pháp luật. Bản án dành cho các bị cáo thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật Việt Nam nhằm răn đe những kẻ có âm mưu lật đổ, chống lại chính quyền, đi ngược lại quyền lợi của người dân.

  • Luật sư Nguyễn Đức, Ủy viên Ban chấp hành Hội Luật Gia Việt Nam, Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Đồng Nai cho rằng: Những việc làm của Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định và Lê Thăng Long là hoàn toàn sai trái, đi ngược lại những quy định của pháp luật Việt Nam. Quyền dân chủ, quyền công dân của Việt Nam ngày càng được thể hiện rõ, toàn dân có thể đóng góp ý kiến của mình cho quá trình phát triển của xã hội. Với tư cách là một người Việt Nam yêu nước chân chính, phải đóng góp trí tuệ, sức lực để cùng xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp. Bằng nhiều cách thể hiện khác nhau mà pháp luật cho phép, người dân có thể đóng góp ý kiến để cùng xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế xã hội của đất nước, chứ không phải làm những việc sai trái như các đối tượng trên. Theo luật sư Nguyễn Đức, việc Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử công khai vụ án trên là kịp thời, đúng luật. Những sai phạm của các đối tượng hòng lật đổ chính quyền nhân dân đã rõ. Bản án mà Tòa tuyên phạt là đúng người, đúng tội, đủ sức răn đe và có tính thuyết phục cao.

  • Anh Nguyễn Văn Hoàn (ngụ xã Thạnh Phú, là công nhân làm việc tại Công ty Changsin, đóng tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu- Đồng Nai) cho biết: Sau khi có thông tin về việc Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt các đối tượng trên, nhiều anh em công nhân trong Công ty và những người dân sống ở khu vực này đều bày tỏ thái độ đồng tình và cho rằng, đó là mức án đích đáng. Những đối tượng trên đều là những người được ăn học đàng hoàng, có những công việc phù hợp, vậy tại sao họ không đem trí tuệ, sức lực của mình cùng đóng góp cho sự phát triển của đất nước, mà lại làm những điều đi ngược lại lợi ích của nhân dân, của dân tộc, đó là những hành động không thể chấp nhận được. Là những công nhân, mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn luôn ý thức được những việc làm của mình, tuy nhỏ nhưng cũng là những đóng góp cho xã hội. Tôi nghĩ, bản án dành cho các đối tượng Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Lê Thăng Long sẽ là bài học đắt giá cho những ai đang có mưu toan chống lại chế độ, chống lại nhà nước ta.

*Theo TTXVN *

A. Hoàng