Hội tổ chức nhiều hoạt động làm theo Bác rất thiết thực bổ ích như xây dựng quỹ tình nghĩa giúp CCB nghèo và khuyến học. Kết quả bước đầu, toàn Hội đóng góp gần 25 triệu đồng. Từ đó Hội đã hỗ trợ sửa chữa nhà cho bốn hội viên, mỗi trường hợp từ 4 -7 triệu đồng. Riêng CCB Trần Khuê ở Chi hội Chính Trạch về nhà mới còn được Hội tặng một bộ bàn ghế. Phường lập chi hội khuyến học, do chính Chủ tịch Hội trực tiếp làm chi hội trưởng. Bất cứ con hội viên nào học giỏi đều được Hội khen thưởng vào dịp cuối năm học, còn con hộ nghèo gặp khó khăn trong học tập được Hội hỗ trợ 300 ngàn đồng/suất vào đầu năm học mới... Với tinh thần ấy hai chi hội 7 và 8 Tân An B vận động quyên góp gần 8 triệu đồng để tráng xi măng và xây dựng đoạn đường an toàn văn minh dài hơn 1km.

Các hội viên Huỳnh Kim Sơn, Nguyễn Xuân Thiều, Nguyễn Thị Vân tận tình giúp đỡ nhiều thanh niên phấn đấu trưởng thành và đã cảm hoá, giáo dục thành công hàng chục đối tượng vi phạm. CCB Nguyễn Thị Vĩnh, Bí thư chi bộ 1 Tân Ninh B phát động toàn thể đảng viên và nhân dân trong khu phố mỗi ngày tiết kiệm 1.000 đồng để làm từ thiện xây dựng thành công mô hình tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhận khoản tiền chế độ 60 năm tuổi đảng, CCB Huỳnh Đức Tác tự nguyện ủng hộ vào quỹ, số tiền còn lại tổ chức một bữa cơm thân mật trong gia đình để trò chuyện, nhắc nhở con cháu học tập, phấn đấu, giữ gìn truyền thống cách mạng.

Bài và ảnh: LÊ VĂN THƠM