Qua tìm hiểu tôi thấy, các cấp Hội chủ động phối hợp chặt chẽ với công an, Mặt trận Tổ quốc, cơ quan quân sự và các đoàn thể, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng nhiều mô hình tiên tiến như “Khu dân cư không có tệ nạn ma túy”, “Gia đình CCB gương mẫu không mắc tệ nạn xã hội”, triển khai tới 100% cơ sở thực hiện. Các chi hội thành lập và duy trì 418 tổ nắm tin, 51 tổ hoạt động xã hội tình nguyện. Trong năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015, các tổ tham gia 495 buổi tuần tra canh gác, trực chốt với gần 1.400 lượt hội viên; cung cấp cho công an 38 nguồn tin về ma túy. Đồng thời các cấp Hội tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 4.740 cán bộ Hội về kỹ năng phòng chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội; phối hợp tổ chức 131 buổi tuyên truyền cho gần 10.000 lượt hội viên và nhân dân về tác hại, biện pháp phòng ngừa ma túy… Hội CCB đang nhận theo dõi, quản lý, giúp đỡ 150 người lầm lỗi là hội viên, CCB và CQN; trong đó có 102 người nghiện ma túy, 28 người phạm tội, 14 người mắc các tệ nạn xã hội, 4 người có HIV và 2 người vi phạm mại dâm.
Hội CCB huyện Trạm Tấu có trên 580 hội viên, sinh hoạt tại 16 cơ sở. Nhằm nâng cao nhận thức và phát huy sức mạnh của toàn xã hội về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, Hội thực hiện mô hình “3 bỏ” (bỏ hút, bỏ trồng và bỏ mua bán thuốc phiện). Các Hội xã, thị trấn tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai cho 50 người nghiện (có 30 người cai tại cộng đồng). Từ các biện pháp tích cực, Hội đã tham gia ngăn chặn được tình trạng trồng cây thuốc phiện, hạn chế buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy, ổn định địa bàn vùng dân tộc, tôn giáo và khu vực giáp ranh với địa phương bạn.
Trước đây, huyện Văn Yên có 121 người sử dụng ma túy (trong đó 34 trường hợp có hồ sơ quản lý); năm 2014 phát hiện thêm 63 trường hợp mới nghiện. Hội CCB phối hợp khảo sát, kiểm tra việc trồng và tái trồng cây thuốc phiện, cây có chứa chất ma túy tại 7 xã vùng cao là Mỏ Vàng, Nà Hẩu, Xuân Tầm, Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ, Châu Quế Thượng và Lang Thíp. Ngoài ra các cơ sở tham gia đấu tranh triệt phá các tụ điểm ma túy, các đợt trấn áp, truy quét tội phạm ở 100% xã, thị trấn; bắt giữ 11 vụ với 15 đối tượng, thu giữ 59,462 gam hêrôin, 0,33 gam ma túy đá, 1 xe máy, 11 điện thoại; khởi tố 11 vụ với 15 bị can…
Nậm Khắt là xã đặc biệt khó khăn của huyện Mù Cang Chải với khí hậu khắc nghiệt, nhiều hủ tục lạc hậu, hộ nghèo chiếm 74%. Hội CCB có 68 hội viên, của 9 chi hội. Cùng với tích cực xóa đói giảm nghèo cho hội viên, Hội phối hợp với các ngành, đoàn thể, tới tận nhà, giáo dục, cảm hóa được 19 đối tượng hoàn lương, chịu khó làm ăn; ngăn chặn 2 vụ truyền đạo trái phép; bắt giữ 10 đối tượng mua bán ma túy. Tiêu biểu là Chủ tịch Hội Lý Vảng Chua, luôn gương mẫu kiên trì đấu tranh với tội phạm ma túy, nhiều lần bị đe dọa, hãm hại nhưng anh không sợ, bám bản, bám rừng xây dựng cuộc sống bình yên cho nhân dân. Năm 2014, Hội CCB xã Nậm Khắt được TƯ Hội CCB tặng bằng khen.
Phó chủ tịch Tỉnh hội Nguyễn Tiến Quang cho biết thêm: Tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người và tệ nạn xã hội là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của Hội. Hằng năm các cấp Hội chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai kịp thời, thực hiện hiệu quả. Trong đó, công tác tuyên truyền vận động, giáo dục, thuyết phục là cơ bản; được hội viên tham gia tích cực. Nhiều cơ sở Hội trở thành lực lượng nòng cốt, phát huy tốt bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của vùng quê thủy điện Thác Bà.
Tô Kiều Thẩm