Nằm trong hệ thống nhà trường quân đội, Trường sĩ quan Pháo binh có nhiệm vụ đào tạo sĩ quan chỉ huy chiến thuật cấp phân đội, chuyên ngành pháo binh, trực thuộc BTL Pháo binh; được tổ chức gồm 5 phòng, 8 khoa, 6 tiểu đoàn và phân hiệu chuyên môn kỹ thuật. Hằng năm công tác giáo dục đào tạo tăng lên trong cả loại hình đào tạo và lưu lượng học viên, yêu cầu về chất lượng sát thực tế ngày càng cao, dạy và học ở bậc đại học. Trường đã kết hợp cuộc vận động “4 không”, phong trào “Mỗi nhà giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” của Bộ Giáo dục và Đào tạo với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thành chương trình “Ba thực chất”. Đó là: dạy thực chất, học thực chất và kiểm tra thực chất. Trường tập trung xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình cho các khoá học luôn sát thực tế, đúng mục đích, thường xuyên đổi mới nội dung và phương pháp dạy học, chú trọng ứng dụng tin học và các phương tiện dạy học hiện đại, tăng thời gian thực hành, thời gian luyện tập trên thao trường và học tập dã ngoại; kết hợp chặt chẽ giữa truyền thụ kiến thức với rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức người quân nhân cách mạng, tác phong chỉ huy cho học viên. Nhà trường có 68 đề tài, chuyên đề, sáng kiến đạt kết quả khá, lắp đặt 4 giảng đường chuyên dụng đưa vào khai thác, sử dụng đạt hiệu quả tốt.

Nhiều năm trường thiếu giáo viên, nhưng các khoa đã tổ chức tốt việc bồi dưỡng, phân công kiêm nhiệm, thay thế nên luôn hoàn thành kế hoạch. Phong trào thi giáo viên dạy giỏi, cán bộ quản lý học viên tốt phát triển sâu rộng và có nhiều đổi mới về nội dung, biện pháp trong các cuộc thi. Năm 2009 cả 8 khoa đều đạt đơn vị khá, 100% số giáo viên hoàn thành nhiệm vụ mức độ khá trở lên (có 70% hoàn thành tốt), có 29 đồng chí được công nhận giáo viên dạy giỏi, cán bộ quản lý học viên tốt cấp khoa và tiểu đoàn, 19 đồng chí được đề nghị công nhận giỏi và tốt ở cấp trường. Thượng tá, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên, Phó chủ nhiệm khoa Khoa học xã hội và nhân văn cùng Thượng tá, thạc sĩ Nguyễn Hồng Minh, Chủ nhiệm bộ môn Thao tác, khoa Binh thao 2 năm liền được bầu là chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi cấp trường.

Trong năm, học viên các khoá ra trường và chuyển tiếp năm học đều đạt kết quả khá, quân số học tập rèn luyện đạt 99,62%, bảo đảm an toàn trong huấn luyện, không có cán bộ, học viên vi phạm quy chế và kỷ luật quân đội, thông qua học tập và rèn luyện có 194 học viên và hạ sĩ quan được kết nạp vào Đảng, 277 học viên được thăng quân hàm. Trung sĩ Hà Huy Điệp, học viên khoá 47, tiểu đoàn 2 có 3 năm liền là chiến sĩ thi đua; trung sĩ Ngô Xuân Hoàng, học viên khoá 48, tiểu đoàn 3, liên tục được khen thưởng, 1 năm là chiến sĩ thi đua, được tham gia giao lưu học sinh, sinh viên quốc tê tổ chức tại Ô-xtrây-li-a.

Bằng chương trình “Ba thực chất”,Trường sĩ quan Pháo binh đã đi đến cái “chất” đích thực của mình. Chỉ trong 5 năm gần đây, đảng bộ nhà trường liên tục đạt trong sạch vững mạnh, trường được tặng 4 cờ thưởng thi đua của Thủ tưởng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và giữ vững truyền thống “Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi bắn trúng” của Binh chủng Pháo binh.

Bài và ảnh: Tô Kiều Thẩm