Đánh giá về ý nghĩa lịch sử to lớn của cao trào Cách mạng 1930- 1931, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Tuy đế quốc Pháp đã dập tắt phong trào đó trong một biển máu, nhưng Xô viết Nghệ - Tĩnh đã chứng tỏ tinh thần oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân lao động Việt Nam. Phong trào tuy thất bại, nhưng nó rèn luyện lực lượng cho cuộc Cách mạng Tháng Tám thắng lợi sau này...".
88 năm đã trôi qua, ngọn lửa Xô viết Nghệ - Tĩnh những năm 30 của thế kỷ XX vẫn sáng mãi bản anh hùng ca cách mạng Việt Nam. Tinh thần Xô viết Nghệ - Tĩnh, tiếng trống năm 30 vẫn còn vang vọng mãi, tiếp thêm sức mạnh cho nhân dân Nghệ An - Hà Tĩnh. Phát huy truyền thống hào hùng của cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh, thực hiện lời Bác Hồ dạy “Phải làm cho Hà Tĩnh nổi bật lên”, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, đoàn kết chung sức chung lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu đứng lên khởi nghĩa giành lấy chính quyền. Với gần 100.000 đảng viên, Đảng bộ Hà Tĩnh đang thực sự là một khối đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo và tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Trong những năm qua, đặc biệt là sau sự cố môi trường biển, Hà Tĩnh càng chứng tỏ sức mạnh đoàn kết, vượt khó, ý chí kiên cường trước khó khăn, thách thức. Bức tranh kinh tế của 8 tháng đầu năm 2018 đã mang về tín hiệu vui cho Hà Tĩnh với nguồn thu ngân sách ước đạt 7.731 tỷ đồng, tăng trưởng đạt mức cao nhất cả nước. Ghi nhận những cố gắng của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh tháng 7-2018 đã khẳng định: Hà Tĩnh đã xây dựng được vị thế mới trong bản đồ kinh tế Việt Nam, thể hiện qua tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2010-2015, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2018 có mức tăng trưởng cao nhất cả nước, đạt 32,9%.
"Trong điều kiện tự nhiên khó khăn của vùng đất "chảo lửa, túi mưa, đất cằn sỏi đá”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đã đoàn kết, chung sức đồng lòng, từng bước vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hà Tĩnh có quyền tự hào về những nỗ lực và thành quả đạt được của chính mình" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.
Với Hà Tĩnh, có thể khẳng định là tỉnh có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm cao nhất từ trước tới nay. Con số qua 6 tháng đầu năm nay, Hà Tĩnh thành lập 449 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 3.386 tỷ đồng, tăng 4.66%. Chấp thuận chủ trương đầu tư cho 36 dự án trong nước tổng vốn đăng ký 3.625 tỷ đồng, 4 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký 22.472 triệu USD. Luỹ kế đến nay, Hà Tĩnh có 795 dự án trong nước số vốn hơn 106.337 tỷ đồng; 71 dự án FDI số vốn gần 12 tỷ USD. Kinh tế tăng trưởng theo hướng tích cực, đồng đều ở cả 3 lĩnh vực: nông nghiệp được mùa, hình thành được bộ giống chủ lực; cơ cấu cây trồng chuyển dịch theo hướng hiệu quả kinh tế; chăn nuôi từng bước khắc phục khó khăn và có bước điều chỉnh theo thị trường. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực của Hà Tĩnh đạt sản lượng cao như: Thép 2,4 triệu tấn, bia 39,6 triệu lít, điện sản xuất 6,5 tỷ kw/h.
Tinh thần Xô viết luôn là nguồn động lực to lớn để Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thử thách, thể hiện sự sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế. Tinh thần đó được toả sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Hiện nay Hà Tĩnh là địa phương nằm trong tốp đầu của cả nước về thực hiện phong trào xây dựng NTM, điều đặc biệt là ngoài 19 tiêu chí được quy định, tỉnh còn có cách làm sáng tạo, độc đáo, đó là có thêm tiêu chí 20 về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Cách làm này mang lại hiệu quả thiết thực, có tác động lớn, được T.Ư chỉ đạo nhân rộng toàn quốc. Đến thời điểm hiện tại, Hà Tĩnh có 115 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 50,2% tổng số xã, đạt mục tiêu trước 2 năm so với nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đề ra). Năm 2018, Hà Tĩnh phấn đấu nâng mức độ chất lượng tổng các tiêu chí lên 1,2 lần, có thêm ít nhất 20 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đưa huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện NTM.
Điều đáng phấn khởi, tự hào, các cơ sở Hội và hội viên CCB là lực lượng xung kích, gương mẫu, đầu tàu trong xây dựng NTM.
Tại Hội nghị sơ kết phong trào xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2018, đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định: “Xây dựng NTM là một cuộc cách mạng, vì lợi ích của người dân, dựa vào lực lượng và nghị lực lao động sáng tạo của nhân dân; đòi hỏi phải kiên trì, nhất quán trong lãnh đạo, chỉ đạo. Chúng ta đã có bề dày truyền thống cách mạng, có kinh nghiệm thực tiễn và những bài học sâu sắc, người dân Hà Tĩnh yêu nước, cần cù chịu khó trong lao động, nhất định chúng ta sẽ thành công, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Phải làm cho Hà Tĩnh nổi bật lên”.
Bài và ảnh: Minh Thi