VKSND Tối cao cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn lệnh khởi tố ông Lương Hoài Nam theo điều 285 BLHS. Theo thông tin ban đầu, ông Nam bị tình nghi trong thời gian làm giám đốc đã thiếu trách nhiệm trong điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh, khiến hãng hàng không bị lỗ nghiêm trọng. Theo đó, cơ quan kiểm toán xác định, kể từ ngày thành lập (từ năm 1991), Jetstar Pacific chưa năm nào có lãi. Năm 2008, con số lỗ ở mức kỷ lục là 546 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu của hãng đến 31/12/2008 là âm 121 tỷ đồng. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Jetstar Pacific lại hưởng lương quá cao.

Quỳnh Anh (TH)