Sáng 7/1, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã làm việc với Công ty Cổ phần alumin Nhân Cơ tại khu công nghiệp alumin Nhân Cơ (xã Nhân Cơ- huyện ĐắkR'Lấp- tỉnh Đắk Nông) về vấn đề khai thác và chế biến bauxite, luyện alumin thuộc dự án nhà máy alumin Nhân Cơ.

Sau khi nghe lãnh đạo Công ty Cổ phần alumin Nhân Cơ báo cáo kết quả công tác năm qua, nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong 2010, Chủ tịch nước khẳng định dự án khai thác, chế biến bauxite là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm khai thác tiềm năng phát triển đất nước, phục vụ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng Tây Nguyên ngày càng giàu đẹp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các dân tộc sống trong vùng.

Chủ tịch nước yêu cầu chủ đầu tư phải đưa ra nhiều phương án để chọn phương án nào tối ưu nhất, hiệu quả nhất trong việc khai thác và chế biến bauxite; dự án phải có tính lâu dài, phải tính tới sản xuất nhôm thành phẩm xuất khẩu, tránh tối đa xuất khẩu nguyên liệu thô; phải tiết kiệm và sử dụng tài nguyên quốc gia hiệu quả nhất.

Chủ đầu tư phải thực hiện cho được phương án xử lý “bùn đỏ”, không để thiệt hại về môi trường, ô nhiễm môi trường do khai thác bauxite gây ra. Chủ đầu tư phải ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là đường giao thông phục vụ cho việc khai thác, chế biến quặng bauxite.

Dự án khai thác quặng bauxite, luyện alumin Nhân Cơ do Tập đoàn công nghiệp than- khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư gần 12.000 tỷ đồng, bằng vốn nhà nước và vay trong ngoài nước.

Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ giai đọan 1 có công suất 650 ngàn tấn alumin/năm và giai đọan 2 là 1,2 triệu tấn alumin/năm. Hiện nay, dự án khai thác quặng bauxite, xây dựng nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ đã tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư cho dân, xây dựng cơ sở hạ tầng.

Theo tính toán của chủ đầu tư, dự án khai thác quặng bauxite và sản xuất alumin Nhân Cơ có doanh thu gần 4.000 tỷ đồng/năm, lợi nhuận khoảng 446 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách nhà nước trên dưới 1.000 tỷ đồng; giải quyết việc làm trực tiếp cho 1.350 lao động địa phương... Theo TTXVN A. Hoàng