Ông đã vận động gia đình bỏ nhiều công sức cải tạo 3 ha đồi sỏi để xây dựng trang trại xanh với hơn 1.000 cây ăn quả các loại, nào nhãn, vải, xoài, na, trám, xấu… Ông lại kết hợp chăn nuôi 2 mái lợn nái, hơn chục đầu lợn thịt, bò nái, và cả dãy chuồng 2-3 nghìn con gà đẻ trứng. Ngoài ra ông còn trồng xen nhiều loại cây thuốc quý như bạch truật, ba kích, đinh lăng, hà thủ ô… Nhưng nhiều nhất vẫn là dứa quả dưới tán các cây ăn quả, còn xung quanh trang trại là mây, tre, vừa là hàng rào bảo vệ vừa cho thu hoạch nguyên liệu. Từ chu trình liên hoàn khép kín đó đã mang lại hiệu quả kinh tế khá cao: Phát triển trồng cây và rau màu cung cấp một phần thức ăn cho chăn nuôi và ngược lại chăn nuôi lại cung cấp nguồn phân chuồng cho cây xanh tốt. Đến nay trừ chi phí rồi, đã mang lại thu nhập cho ông 572 triệu đồng, bình quân trên 90 triệu đồng/ năm.
Ông Tuyết không những sản xuất kinh doanh giỏi mà còn mong muốn tạo thêm nhiều việc làm cho con em gia đình CCB và góp phần phát triển kinh tế tập thể ở địa phương. Vì thế, vừa qua ông đã liên hệ với Liên minh HTX tỉnh đề nghị giúp đỡ để thành lập HTX sản xuất kinh doanh CCB Tuấn Anh. Ông Tuyết được bầu làm Chủ nhiệm HTX, bước đầu, thu được hàng chục lao động. Hướng của HTX là phát triển sản xuất kinh doanh chăn nuôi gà đẻ trứng; bán gà thịt thương phẩm; bán các loại lợn con, bò con và thịt lợn thịt bò; đồng thời sản xuất và bán các loại hoa quả, các loại nguyên liệu mây tre…

Công tác hội