Liên tục từ 1999 đến năm 2009, Công an Thái Bình được Bộ Công an tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc”, trong đó năm 2006 được Chính phủ tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”. Những năm vừa qua, Công an tỉnh Thái Bình đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với phương châm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự, đã xuất hiện nhiều mô hình tự quản đạt hiệu qủa cao, cụ thể như: Thôn Quân Cao là giáo xứ thuộc xã Vân Trường (Tiền Hải) có hơn 2000 nhân khẩu, hầu hết bà con theo đạo thiên chúa, thu nhập chủ yếu dựa vào làm nông nghiệp, nên cuộc sống còn khó khăn. khi nông nhàn hàng trăm lượt người đi lao động ở các tỉnh, thành phố để có thêm thu nhập tác động không nhỏ đến tình hình ANTT ở địa phương. Năm 2005, xã xây dựng 4 tổ tự quản về ANTT, mỗi tổ có từ 10 đến 15 gia đình liền kề. Đồng thời các ban ngành, đoàn thể thường xuyên gặp gỡ các vị chức sắc trong giáo xứ, phối hợp tổ chức các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Do vậy tình hình ANTT luôn đảm bảo, không phát sinh những tệ nạn xã hội. Bến đò Thu Cúc, xã Thụy Hưng (Thái Thụy) giáp ranh với huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng thường xuyên xảy ra những vụ việc phức tạp về ANTT, nhất là tệ nạn ma túy. Năm 2008, xã thành lập tổ tự quản về ANTT với hơn 20 hộ kinh doanh vật liệu xây dựng ven sông. Công an xã công khai số điện thoại, qui ước cụ thể việc cung cấp thông tin khi vụ việc xảy ra. Đồng thời phối hợp các lực lượng tuần tra, nắm bắt tình hình tại những tụ điểm phức tạp. Từ đó nhân dân đã nêu cao ý thức cảnh giác, cung cấp nhiều thông tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng đấu tranh ngăn chặn kịp thời những vụ việc liên quan đến ANTT, ổn định địa bàn.

Các địa phương còn kết hợp nhiệm vụ bảo vệ ANTT với phong trào thi đua yêu nước như hai cuộc vận động” Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh”, phong trào “Ông bà gương mẫu, con cháu thảo hiền”... qui ước của dòng họ để giáo dục con cháu chấp hành pháp luật, khuyến học, khuyến tài, tiêu biểu là dòng họ Quách ở làng Khuốc, xã Phong Châu (Đông Hưng), nhiều năm không có người vi phạm pháp luật...

Với những cố gắng vượt bậc, tỉnh Thái Bình đã xây dựng và duy trì hoạt động hơn 1000 tổ tự quản về ANTT. Những hoạt động thiết thực của lực lượng quần chúng góp phần cho chính quyền và lực lượng công an giải quyết đạt hiệu quả 80% số vụ việc liên quan đến ANTT ở cơ sở. Liên tục từ 1999 đến năm 2009, Công an Thái Bình được Bộ Công an tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc”, trong đó năm 2006 được Chính phủ tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”.

Bình Thái