Từ chiến sĩ trở thành cán bộ lãnh đạo, chỉ huy với chức vụ Sư đoàn trưởng là kết quả cả quá trình phấn đấu bền bỉ của ông trong gần 40 năm phục vụ quân đội. Ông là thương binh hạng 4/4. Năm 1979, đơn vị do ông chỉ huy từ nước bạn Lào về tham gia xây dựng công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình, từ lúc khởi công đến khi khánh thành năm 1994. Sư đoàn 565 và cá nhân ông do có thành tích đặc biệt xuất sắc nên vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động năm 1989. Ngoài ra, ông còn được tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương, Kỷ niệm chương, Huy hiệu, Bằng khen các loại...

Về với đời thường, ông được bầu làm Bí thư chi bộ tổ 24, Đảng ủy viên kiêm Phó chủ tịch Hội CCB phường Tân Thịnh. Trên trận tuyến mới ông cùng tập thể xây dựng chi bộ và Hội CCB đạt TSVM xuất sắc nhiều năm. Hội CCB phường Tân Thịnh là cơ sở đầu tiên của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Hằng ngày, ngoài việc tích cực công tác xã hội, ông còn có thú vui chăm các dò hoa phong lan, chậu cây cảnh, đánh cờ tướng với bạn già, nuôi chim bồ câu để cài thiện đời sống. Gia đình ông sống hạnh phúc, vui vẻ. Bà Nguyễn Thị Cúc là bạn đời cùng quê Nam Định, nguyên là TNXP Trường Sơn luôn động viên, giúp đỡ ông trong chiến đấu, công tác.

Từ năm 2008 đến nay, ông Trần Văn Cường làm Ủy viên BTV Hội Người cao tuổi tỉnh Hòa Bình; Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố, Ủy viên Thường vụ Hội truyền thống Trường Sơn, Đường Hồ Chí Minh tỉnh. Với tác phong miệng nói, tay làm, các việc được giao ông đều hoàn thành xuất sắc. Hội viên người cao tuổi 7 xã, 8 phường trong thành phố tăng dần, đến nay có trên 12.000 người. Ông là “thủ lĩnh” luôn bám sát các phong trào của cấp ủy, chính quyền, MTTQ lãnh đạo, chỉ đạo, phát động thi đua.

Các hội viên luôn hưởng ứng, nêu cao tinh thần tuổi cao gương sáng, sống khỏe, sống vui, sống có ích. Đẩy mạnh phong trào người tốt, việc tốt, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... Mỗi khi địa phương có các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng tổ chức. Anh hùng Lao động Trần Văn Cường thường được mời dự. Trong quân phục đại lễ, ông như thấy mình trẻ lại thời quân ngũ, tự hào mang theo bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.

Quang Huy