Tham quan mô hình sản xuất đồ mộc của hội viên CCB T.P Đông Hà.
Các cấp Hội phối hợp tổ chức 521 lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức xóa đói giảm nghèo, vay vốn, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, bảo vệ môi trường… cho gần 20.600 lượt cán bộ hội viên. Hội duy trì 349 tổ tiết kiệm vay vốn với 10.098 hộ tham gia, tổng dư nợ 355,67 tỷ đồng. Cán bộ, hội viên từ đô thị đến miền núi, trung du, đồng bằng, ven biển với nhiều cách làm phong phú và đa dạng, mạnh dạn đầu tư phát triển trang trại, trồng cây công nghiệp như cà phê, cao su, hồ tiêu, keo lai... chăn nuôi gia súc, gia cầm, đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản, mở rộng kinh doanh dịch vụ, sản xuất vật liệu xây dựng, mộc, mỹ nghệ... không ngừng vươn lên trở thành hộ khá, giàu ở địa phương. Số hộ nghèo giảm 155 hộ, còn 1.448 hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều (bằng gần 5%); xóa 189 nhà dột nát, còn 67 nhà. Nay Tỉnh hội có 107 doanh nghiệp, 128 HTX và tổ hợp tác, 774 trang trại và gia trại, thu hút, tạo việc làm cho gần 6.500 lao động CCB và con em. Đồng thời các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên hiến 67.662m2 đất các loại, 16.328 cây xanh, đóng góp 70.120 ngày công, 1.615 triệu đồng để xây dựng đường giao thông và các công trình NTM.

Hội CCB T.P Đông Hà, với 22 cơ sở, 111 chi hội và trên 3.000 hội viên. Các cấp Hội bám sát nghị quyết, kế hoạch và chương trình phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng NTM, đô thị văn minh của thành phố để động viên hội viên chuyển đổi mô hình sản xuất và lao động sang các ngành nghề thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp… Nay Hội có 8 doanh nghiệp vừa và nhỏ; 24 trang trại, gia trại chăn nuôi, trồng rừng, nuôi trồng thủy sản; trên 400 hộ phát triển kinh tế theo mô hình tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ; trên 480 hộ trồng lúa, hoa, rau màu… Các cấp Hội còn huy động từ nguồn xã hội hóa và đóng góp của hội viên trên 700 triệu đồng ủng hộ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, các Quỹ “khuyến học” “Vòng tay đồng đội”, nạn nhân bị thiên tai; xây mới 5 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, sửa chữa 3 nhà cho hội viên nghèo với tổng trị giá 350 triệu đồng…

CCB Lê Viết Quỳ (xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong) buổi đầu lập nghiệp với 2 bàn tay trắng, thiếu vốn, thiếu kiến thức, gia đình gặp nhiều khó khăn, vất vả. Được rèn luyện trong chiến trường và sự cần mẫn của người lính Cụ Hồ, ông bàn với gia đình mạnh dạn chuyển sang nghề kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhờ nắm bắt nhu cầu thị trường nên cơ sở kinh doanh của ông làm ăn ngày càng hiệu quả. Đến nay, cơ sở có nhiều mặt hàng như trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, với tổng số vốn trên 2 tỷ đồng. Ông đầu tư trên 800 triệu đồng mua 4 xe vận tải chuyên chở hàng phục vụ khách trong tỉnh. Kinh tế vững vàng, nhà cửa khang trang, ông có điều kiện lo cho 4 người con học xong đại học và tham gia các công tác xã hội tại địa phương. CCB Lê Viết Quỳ trở thành tấm gương điển hình trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” được T.Ư Hội và các cấp Hội, chính quyền khen thưởng.

Hồ Thế