Các đơn vị đã phối hợp khởi công xây dựng cầu từ thiện “Nhịp cầu hạnh phúc” tại bản Na Kho, xã biên giới, Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

Ngày 23-3, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã phối hợp cùng với nhà tài trợ và chính quyền địa phương làm lễ khởi công xây dựng cây cầu “Nhịp cầu hạnh phúc” tại bản Na Kho, xã biên giới Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Cầu được làm bằng thép chịu lực với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng do Quỹ Đạo phật Ngày nay Hà Nội tài trợ với sự hỗ trợ ngày công của Bộ đội BP Nghệ An

Cây cầu Na Kho được làm bằng thép chịu lực có chiều dài 9m rộng gần 2m, đường dẫn 2 đầu cầu bằng bê tông dài 25m. Cầu được xây dựng bằng nguồn vốn tài trợ hơn 200 triệu đồng của Quỹ Đạo phật ngày nay Hà Nội và sự góp ngày công của Bộ đội BP Nghệ An trực tiếp là cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Mỹ Lý. Công trình cũng được sự bảo trợ của Trung tâm tình nguyện Quốc gia, CLB Chia sẻ yêu thương. Dự kiến cầu sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng vào trung tuần tháng 6-2021.

Đây cũng là hoạt động ý nghĩa của Bộ đội BP Nghệ An nhân kỷ niệm 62 năm ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng Nghệ An 23/4/1959  -  23/4/2021.

Bản Na Kho, xã biên giới Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An bị chia cắt bởi nhiều suối, khe nên về mùa mưa thường xuyên bị cô lập với bên ngoài 

Bản Na Kho, xã biên giới Bắc Lý là địa phương thuộc diện khó khăn bậc nhất của tỉnh Nghệ An. Đây là nơi sinh sống của 100% đồng bào dân tộc Khơ Mú. Do nằm vùng thung lũng bị chia cắt bởi núi và các con khe nên bản có địa hình hẹp lại bị chia cắt bởi các con suối thành 3 phần tách biệt với các vùng bên ngoài. Đường vào bản cũng là đường đất cấp phối qua nhiều dốc, cua tay áo nguy hiểm nên việc đi lại vào các ngày thời tiết nắng ráo đã vô cùng khó khăn. Riêng về mùa mưa do nước các khe suối dâng cao nên bản bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Vì vậy vào mùa mưa học sinh thường xuyên phải nghỉ học dài ngày, người đau ốm rất khó đưa đi chữa trị.

Đây cũng là bản đời sống người dân còn phụ thuộc vào sản xuất nương rẫy, khai thác lâm sản phụ, còn nhiều phong tục tập quán hủ tục nên đời sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn; tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

Xuân Hòa