Trung đoàn Tên Lửa 238, Sư đoàn 363 hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Có mặt tại buổi sinh hoạt chuyên đề hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam của Trung đoàn Tên Lửa 238, Sư đoàn 363, tôi thực sự bị cuốn hút bởi cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền, PBGDPL của đơn vị. Với chủ đề “Nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, buổi sinh hoạt được toàn đơn vị, nhất là các chiến sĩ trẻ nhiệt tình hưởng ứng.

Bằng hình thức sân khấu hóa với các tiểu phẩm tự biên, đan xen các tiết mục văn nghệ và đối thoại trực tiếp đã làm buổi sinh hoạt về pháp luật tưởng như khô cứng đã trở nên sinh động. Các tiểu phẩm vừa khích lệ, nhân rộng gương tốt, vừa phê phán những hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật hoặc lệch chuẩn xã hội.

Những thông tin về chấp hành pháp luật, kỷ luật, nhất là với những hành vi vi phạm phổ biến như: Cờ bạc, vay nặng lãi, vi phạm quy định khi tham gia giao thông, hoạt động trên không gian mạng, quy định về phòng, chống dịch Covid-19… đều được đề cập, cả trong tiểu phẩm và đối thoại.

Đại tá Phạm Hồng Điệp - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 363 cho biết: “Ngày Pháp luật năm nào cũng được Sư đoàn tổ chức nhằm tôn vinh, đề cao giá trị Hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật. Lãnh đạo, chỉ huy sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các đơn vị kết nghĩa và chính quyền địa phương tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp với đặc thù đơn vị, bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.”.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021, Sư đoàn 363 tập trung tuyên truyền, phổ biến Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” và thông tin về tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của đơn vị. Tổ chức học tập Luật Giao thông đường bộ; các quy định, chỉ thị về việc sử dụng rượu, bia; quy định không khói thuốc lá, quy định bảo đảm an toàn, phòng, chống dịch bệnh trong Quân chủng...

Tổ chức Đoàn chủ động phối hợp với các đơn vị kết nghĩa tổ chức nhiều hoạt động, như: Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông, đẩy mạnh thực hiện mô hình “Mỗi ngày một câu hỏi, mỗi tuần học một điều luật”; tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm “Tuổi trẻ Sư đoàn 363 gương mẫu chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật”; tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên về Luật Giao thông đường bộ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống ma túy... cùng nhiều hoạt động giúp đỡ, cảm hóa thanh niên chậm tiến…

Những đổi mới, sáng tạo trong tuyên truyền, PBGDPL ở Sư đoàn 363 đã mang lại hiệu quả cao. Nhiều năm qua, Sư đoàn không có quân nhân vi phạm kỷ luật nghiêm trọng phải xử lý; chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật không ngừng được nâng lên.

Bài và ảnh: Cao Thanh Đông