Đồng chí Đoàn Lương Khuệ - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Bình động viên thanh niên thị xã Ba Đồn lên đường bảo vệ Tổ quốc.  

Luôn coi trọng nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân, những năm qua, Hội CCB tỉnh Quảng Bình phối hợp chặt chẽ với các ngành, đặc biệt là với Bộ CHQS và Công an tỉnh trong hoạt động củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh (QPAN).

Thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022 giữa Bộ Quốc phòng và T.Ư Hội CCB Việt Nam, Hội CCB và Bộ CHQS tỉnh xây dựng, ký kết các nội dung, chương trình phối hợp hoạt động phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị. Hằng năm, hai bên xác định các nội dung tuyên truyền, giáo dục như: Các quan điểm, chủ trương của Đảng về QPAN; Nghị định của Chính phủ về “Xây dựng khu vực phòng thủ”; Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, kiến thức về biển đảo Việt Nam… phù hợp với từng đối tượng. Kết hợp các hình thức tuyên truyền gián tiếp như: Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang, tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động của LLVT và Hội CCB.

Hội CCB luôn chú trọng phối hợp tham mưu xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; làm tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự; làm nòng cốt trong huấn luyện DQTV, dự bị động viên; xây dựng phương án, kế hoạch chiến đấu, diễn tập ở các cấp. Trong 5 năm qua, đã có 10.363 lượt CCB, CQN tham gia làm nòng cốt trong huấn luyện DQTV, bồi dưỡng kiến thức QPAN; 102 CCB giữ các cương vị chủ chốt ở Ban CHQS cấp cơ sở. Vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua ở các đơn vị LLVT và Hội CCB, như: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”…

Hai bên phối hợp giới thiệu cán bộ quân đội về nghỉ hưu tham gia công tác Hội; vận động kết nạp hội viên bảo đảm chất lượng. Vận động, tập hợp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào sinh hoạt trong các Ban liên lạc, CLB CQN. Đến nay có 271 CLB và Ban liên lạc, thu hút 16.584 CQN tham gia.

Đặc biệt, các cấp Hội CCB trong tỉnh tích cực tham gia công tác tuyển quân. Năm 2021, động viên và tặng quà cho 1.138 thanh niên nhập ngũ. Đồng thời thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, quan tâm đến đời sống hội viên và gia đình chính sách; vận động hội viên tích cực tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Hai năm qua có 6 tập thể và cá nhân được khen thưởng về cung cấp thông tin và tìm kiếm HCLS. Năm 2021, Hội vận động các nguồn lực được trên 2,1 tỷ đồng để xây tặng 42 nhà “Nghĩa tình đồng đội”, góp phần ổn định đời sống cho hội viên CCB khó khăn.

Thực hiện Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ”, các cấp Hội CCB phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để giữ vững ANCT, TTAT xã hội trên địa bàn. Động viên cán bộ, hội viên có sức khỏe và nhiệt huyết tham gia lực lượng bảo vệ ANTQ ở cơ sở. Có 3.816 CCB tham gia hoạt động trong Tổ An ninh nhân dân, Tổ Hòa giải ở cơ sở. Trong đó có 93 CCB tham gia công an xã, phường, thị trấn.

5 năm qua, Hội CCB trong tỉnh tham gia hòa giải thành 961 vụ việc, cung cấp 255 nguồn tin có giá trị về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho công an xử lý; cảm hóa 11 đối tượng lầm lỗi. Năm 2021, có hơn 1.600 lượt hội viên tham gia tuần tra ngăn chặn tội phạm, giữ gìn an ninh địa bàn. Các mô hình đấu tranh PCTP và ANTT như “Khu dân cư tự phòng, tự quản, tự hòa giải”, “Xóm an ninh tự quản”, “Xứ, họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận” và “CCB gương mẫu bảo vệ ANTT” được đẩy mạnh. Hội thường xuyên phối hợp nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện sớm các vấn đề liên quan đến công tác ANTT để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp vận động, đấu tranh ngăn chặn, góp phần ổn định tình hình ngay từ cơ sở. Nhất là ở một số địa bàn trọng điểm về tôn giáo như huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, huyện Bố Trạch.

Đồng chí Đoàn Lương Khuệ - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Bình cho biết: “Với những thành tích xuất sắc trong tham gia thực hiện nhiệm vụ QPAN, thời gian qua Hội CCB các cấp trong tỉnh Quảng Bình được Tổng cục Chính trị, Bộ Công an và Quân khu 4 tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Đó là sự ghi nhận, động viên kịp thời để cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới”.

Bài và ảnh: Xuân Vui