Thời gian qua, Hội CCB tỉnh Bắc Giang tích cực tham gia ủng hộ các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Hội CCB tỉnh vận động được gần 12 tỷ đồng.

Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, các cấp Hội CCB trong cả nước sáng tạo, chủ động góp phần thắp lên niềm tin, sức mạnh của toàn Hội và cộng đồng để cùng chung sức vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra. Những  hoạt động ý nghĩa ấy đã làm sâu sắc thêm nghĩa tình đồng đội, khẳng định vai trò, vị trí Hội CCB Việt Nam trong thời kỳ mới.

Với nguyên tắc bảo toàn vốn, sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch, các quỹ do T.Ư Hội quản lý tuy không lớn, nhưng có tác dụng lan tỏa, thúc đẩy phong trào giúp đỡ hội viên khó khăn ở tất cả các cấp Hội trong toàn quốc, với nhiều hình thức phong phú, phù hợp. Kinh phí hỗ trợ hội viên khó khăn được Hội CCB cấp tỉnh, thành phố chỉ đạo, thực hiện xã hội hóa, chủ yếu từ nguồn vận động  góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể ở địa phương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với hội viên CCB.

Tính đến hết tháng 11-2021, các quỹ của T.Ư Hội hỗ trợ 4 đợt, cho 638 gia đình có hội viên từ trần do Covid-19 (số tiền 1 tỷ 276 triệu đồng); trợ cấp 27 gia đình có hội viên bị chết, mất tích hoặc nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn; tặng 504 suất học bổng, khuyến học cho con hội viên vượt khó, học giỏi; tặng 20 căn nhà “Nghĩa tình CCB” cho hội viên có nhà ở dột nát, hư hỏng năng; tặng trên 100 suất quà cho thương binh, đối tượng chính sách. Tổng số số tiền chi từ các quỹ Hội và từ nguồn vận động khác đạt hơn 3 tỷ 100 triệu đồng.

Bên cạnh việc tham gia kiểm soát dịch bệnh, Hội CCB các tỉnh, thành phố còn tích cực tham gia công tác đảm bảo an sinh xã hội, vận động hội viên, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ tiền mặt, hàng hóa, vật tư y tế, lương thực, thực phẩm, nông sản hỗ trợ người dân vùng phong tỏa, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Với tinh thần “Một miếng khi đói không bằng một gói khi no”, mỗi hội viên, mỗi tập thể, mỗi doanh nghiệp, đơn vị do CCB làm chủ tùy theo khả năng của mình đã ủng hộ công sức, kinh phí, hiện vật, nhu yếu phẩm cho nhiều chương trình do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động.

Công tác vận động ủng hộ, tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các hoạt động tình nghĩa của toàn Hội đạt được những kết quả nổi bật: Thứ nhất, quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo, hướng dẫn của Thường trực T.Ư Hội, cán bộ, hội viên toàn Hội tích cực tham gia có hiệu quả 2 đợt vận động của Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Đợt 1, tham gia “Ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Quỹ vắc-xin”, toàn Hội đóng góp được: 178 tỷ 494 triệu đồng; Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam đóng góp 612 tỷ 600 triệu đồng. Đợt 2, tham gia chương trình “Triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào và hội viên vượt qua đại dịch Covid-19”, tính đến ngày 20-11-2021 đã có 66/113 tổ chức trực thuộc T.Ư Hội hưởng ứng ủng hộ.

Tại Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động các quỹ của T.Ư Hội năm 2021, xây dựng kế hoạch hoạt động và sử dụng các quỹ Hội năm 2022, ba nội dung trọng tâm được đề xuất để báo cáo Thường trực T.Ư Hội xem xét, quyết định: Một là, tiếp tục sử dụng các quỹ Hội để hỗ trợ hội viên có khó khăn, các chỉ tiêu cơ bản như năm 2021. Hai là, về nguyên tắc tiếp nhận, quản lý số tiền vận động Triệu phần quà, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27-10-2021 của Chính phủ. Ba là, nguyên tắc phân phối, sử dụng kinh phí vận động triệu phần quà, thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và của Thường trực Trung ương Hội.

Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Trưởng Ban Quản lý các quỹ T.Ư Hội khẳng định: Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, Ban Chấp hành T.Ư Hội và các cấp Hội thường xuyên quan tâm, thực hiện ngày càng tốt hơn công tác hỗ trợ gia đình hội viên có khó khăn. Thay mặt Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam, đồng chí gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể hội viên cả nước và hội viên là doanh nhân, người làm kinh tế giỏi đã ủng hộ kinh phí cho 2 đợt vận động đạt kết quả cao nhất. Đề nghị toàn thể cán bộ, hội viên Hội CCB Việt Nam và Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam tiếp tục chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid-19.

Ngô Đoàn